Câu hỏi “phân biệt vùng miền ở Nhật”: Con tàu này có tính là đông không?

Với một câu hỏi nhưng những người ở những vùng khác nhau ở Nhật đưa ra câu trả lời khác nhau.

Những con tàu Nhật Bản nổi tiếng thế giới bởi những điều sau: sự sạch sẽ, sự đúng giờ và độ đông đúc.

Thế nhưng không phải ở đâu cũng Nhật, các yếu tố trên cũng được đánh giá như nhau. Ví như với yếu tố “đông đúc”, những vùng khác nhau sẽ có định nghĩa riêng về việc như thế nào gọi là đông.

Trước kia một người dùng Twitter sống ở Hokkaido đã đăng bức ảnh sau cùng caption ” Những con tàu đông người ở Tokyo thật tệ, làm sao có thể chịu nổi nếu ngày nào cũng thế này?”

Những bạn đã, đang sống ở Nhật, bạn nghĩ liệu tàu thế này có tính là đông không?

Đó cũng là câu hỏi đã tạo nên một cuộc tranh luận trên Twitter. Câu trả lời rất đa dạng.

Khoảng 70% người trả lời cho rằng tàu này chỉ dừng ở mức đông “nhẹ” hoặc thông thường.

Tuy nhiên điểm thú vị nằm ờ 18% trả lời “hơi trống”, 5% trả lời “trống”, và 7,8% trả lời rằng “đông”. Sự khác nhau trong tỷ lệ này là do sự khác biệt về dân số ở từng vùng địa lý.

Dưới đây là các con số dựa theo vùng miền, tỷ lệ những nơi có câu trả lời là “hơi đông”.

Fukuoka 48.9%
Nara 48.9%
Hyogo 46.2%
Kyoto 46.1%
Aichi 44.6%
Chiba 44.3%
Osaka 43.7%
Kanagawa 43.6%
Saitama 42.2%
Tokyo 37.6%

Nhìn chung chênh lệch không quá lớn, có thể thấy ở trên là những tỉnh có tỷ lệ dân cư khá cao. Tuy nhiên nổi bật lên ba tỉnh dưới đây với những con số rất độc đáo.

Bạn nghĩ con tàu trên có đông không?

Aomori 91.7%
Akita 90.9%
Yamaguchi 90.5%

Không có gì ngạc nhiên, đó là những vùng khá ít dân ở Nhật, không biết những người ở Kochi, Shimane hay Totori nghĩ sao nhỉ, câu trả lời có thể là 100%.

Bạn sống ở vùng nào tại Nhật, và bạn nghĩ sao về bức ảnh này?

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: