Chiếc vương miện dành cho nam sinh, nữ sinh học đường Nhật Bản đã tìm được chủ nhân

Ở Nhật, đại học không chỉ là nơi để tiếp thu kiến thức ở bậc cao, mà còn là nơi để các sinh viên thể hiện gu thời trang của mình. Không giống cấp 3 trở xuống, các em không bị các quy định khắc khe về trang phục chi phối nữa.

Do đó mà các sinh viên đại học thường tự do bộc lộ bản thân thông qua ngoại hình, và có những cuộc thi sắc đẹp dành cho cả nam và nữ để các em thể hiện bản thân. Các cuộc thi sắc đẹp đại học không chỉ được tổ chức trong quy mô trường, mà còn khu vực và cả nước. Gần đây kết quả nam vương nữ vương học đường Nhật Bản năm 2020 đã được công bố.

 

Nam vương học đường năm nay là Koki Hajime, sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật tự do Đại học J.F. Oberlin, Tokyo, 21 tuổi.

Nữ vương thuộc về Moe Ishiwaki, Đại học khoa học xã hội và nhân văn trực thuộc Đại học Nihon ở Tokyo.

Cô bé vừa tổ chức sinh nhật 20 tuổi vài ngày trước khi đăng quang

Người đẹp và hoa Anh Đào – sự kết hợp hoàn hảo.

Cả hai người đều có tham vọng làm việc trong ngành giải trí. Khi Hajime học trung học, anh đã học nhảy tại LDH, một công ty tài năng của Nhật. Hajime cũng từng biểu diễn với tư cách là back-up dancer cho boy-band nổi tiếng Sandaime J Soul Brothers.

Ishiwaki cũng muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực, cô nàng muốn trở thành nữ diễn viên, người mẫu thời trang, tham gia các chương trình tạp kỹ,…

Với danh hiệu này, bên cạnh nhận được phần thưởng 500,000 Yên tiền mặt, cả hai sẽ được xuất hiện trong chuỗi quảng cáo của nhà tài trợ Rize trong thời gian tới.

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: