Hỗ trợ 13 ngôn ngữ để khai báo tình trạng sức khoẻ cho người nước ngoài ở Nhật

Trong tình hình dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới. Hiện nay, để hỗ trợ những người Nhật đang sống ở nước ngoài bị đưa đến cơ sở y tế vì nghi nhiễm Virus và người nước ngoài ở Nhật gặp vấn đề về ngôn ngữ, cục xuất bản đã cho ra mắt cẩm nang “Hội thoại chỉ tay ứng phó dịch COVID-19″. Trước đây cục xuất bản này cũng từng biên soạn cuốn sổ tay ”hội thoại chỉ tay dành cho du lịch” và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các công ty du lịch.

Tờ hội thoại sẽ bao gồm 7 trang PDF, trên đó trình bày các hình ảnh, cụm từ và câu đơn giản liên quan đến dịch Corona bằng 13 ngôn ngữ.

Ảnh: https://www.yubisashi.com/covid19/

Thiết kế của trang cẩm nang giúp cho cả cơ quan y tế và bệnh nhân đều có thể dùng ngón tay để chỉ vào các cụm từ để giao tiếp. Chẳng hạn:

「陽性・陰性」dương tính, âm tính

「潜伏期間」chu kỳ ủ bệnh

13 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung, tiếng Đài Loan, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Philipin, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Thái.

Ảnh: https://www.yubisashi.com/covid19/

Được biết, xuất phát từ sự quan tâm dành cho những người ngoại quốc đang xa gia đình và sống tại Nhật Bản, cũng như những người Nhật xa quê đang khó khăn vì dịch bệnh đã thôi thuc nhà xuất bản thiết kế nên cuốn cẩm nang này.

Bạn có thể tải bản PDF miễn phí tại ĐÂY

Mong rằng những thông tin trong cuốn cẩm nang sẽ giúp ích cho các bạn chưa vững ngôn ngữ nhưng muốn truyền đạt chính xác bệnh lý và tình hình của bản thân cho cơ quan y tế.

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: