COVID-19 phơi bày thêm một “mặt tối” khác của xã hội Nhật Bản

Nhiều thành phố trên toàn thế giới hiện đang bị phong toả, đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Có vẻ như biện pháp này cũng sẽ sớm được áp dụng ở Nhật. Hiện tại ở Nhật, đây không phải là lệnh cấm, mà Chính phủ chỉ khuyến khích người dân ở nhà. Nhiều công ty và cửa hàng cũng chỉ được “khuyến khích” đóng cửa, không có cưỡng chế rõ ràng, do đó không rõ tính hiệu quả đến đâu.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200406/k10012370701000.html

Nếu không phải vì các nhu cầu thiết yếu như mua thực phẩm, dụng cụ y tế, đi làm,… Chính phủ khuyên người dân nên cách ly ở nhà, bên cạnh đó các cơ sở sau được khuyến nghị ngừng hoạt động tạm thời.

  • Các trường học từ bậc tiểu học, cấp 2, cấp 3
  • Các trường mẫu giáo, trường sơ
  • Các dịch vụ phúc lợi xã hội cho người già
  • Rạp chiếu phim
  • Hội trường, triển lãm
  • Cửa hàng tạp hoá, khu trung tâm thương mại
  • Khách sạn, lữ quán
  • Phòng tập thể hình, bể bơi, sân vận động
  • Thư viện, bảo tàng
  • Bar, Club
  • Trường dạy lái xe, trung tâm luyện thi, trường dạy nghề
  • Cửa hàng ăn uống

Do các tuyến giao thông không bị phong toả, việc cung cấp lương thực cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc phong toả lại gây ra những vấn đề khác.

4000 người trở thành người vô gia cư.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến số người vô gia cư lại tăng nhanh như vậy? Lý do ở các cửa hàng cà phê Internet.

Ảnh https://mura-life.com/2017-09-24-120830

Với những người không quen thuộc với khái niệm cà phê Internet, đây là nơi bạn có thể sử dụng PC có kết nối Internet miễn phí, đi cùng với dịch vụ thức uống. Ngoài ra khi loại hình này ngày càng phát triển, các dịch vụ đi kèm như phòng riêng hay phòng chụp ảnh,… được thêm vào. Đây cũng là nơi nhiều người tìm đến để nghỉ qua đêm thay vì khách sạn. Bởi vì giá ở đây khá rẻ do đó thu hút rất nhiều người không có nhà, hoặc không muốn về nhà.

Chi phí 1 tháng thuê căn hộ nhỏ ở Nhật nhìn chung là rẻ, tuy nhiên để thuê nhà ở Nhật phải có người bảo hộ. Những người bỏ nhà đi, hoặc không có người thân thì không có người bảo hộ. Do đó dù các tiệm cà phê Internet có đắt hơn thuê nhà, đây là lựa chọn duy nhất.

Trong trường hợp phong toả, cà phê Internet tương đương với cửa hàng ăn uống, nên được khuyến khích đóng cửa trong thời gian này. Chính vì vậy mà nhiều người mất đi nơi ở của mình.

Hiện vẫn chưa có con số chính xác, nhưng ước tính 4000 người trở thành người vô gia cư. Một số không có nhà để về nên phải sống tạm bợ trên đường.

Sau thảm hoạ COVID-19, có lẽ sẽ có thêm nhiều “mặt tối” của Nhật Bản bị phơi bày…

Kengo Abe

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: