Hãy xem các kỹ sư Nhật chia sẻ: Môi trường thông gió có thể phòng chống virus Corona

Môi trường thông gió được xem là vấn đề rất cần thiết để chống lại virus Corona. Bộ Y tế, lao động, phúc lợi Nhật Bản vừa đưa ra văn bản hướng dẫn có tên ”biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm từ Corona” và khuyến cáo về các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trong cuộc sống hàng ngày. Chính không gian kín, không có gió, nơi có nhiều người tập trung nói chuyện với khoảng cách gần là nguyên nhân gây ra sự lây lan trong xã hội. Cơ quan này đã khuyến khích mọi người nên mở tất cả các cửa sổ theo hai hướng cùng lúc, nếu có thể.

Ảnh: https://mag.wowma.jp/1903/

Thế nhưng ở Việt Nam lại chưa có thông tin cụ thể về mức thông gió bao nhiêu là đủ, làm thế nào cho phù hợp? Tùy môi trường và nơi ở, các tình huống sẽ phát sinh những biện pháp thông gió khác nhau. Để giải đáp thắc mắc của người dân, Viện Kiến Trúc Nhật bản và Hiệp hội kỹ sư điều hòa không khí đã chia sẻ cách người dân nên thực hiện việc thông gió như thế nào.

Ảnh: https://www.pinterest.com/pin/863002347328644412/

Việc thông gió có thể chia thành ”thông gió tự nhiên” là mở các cửa sổ ra ”thông gió cơ học” nghĩa là nên sử dụng quạt. Bên trong các tòa nhà hay phương tiện giao thông như xe hơi có cửa, để có hiệu quả nên mở cửa sổ một cách chủ động để đưa không khí bên ngoài vào, còn ô tô cũng cần đặt chế độ lấy không khí bên ngoài thay vì chế độ lưu thông không khí bên trong. Đặc biệt trên xe hơi cần phải kiểm tra xem các cổng nạp và xả không bị chặn.

Trong các tòa nhà cao tầng hay văn phòng, đều có máy điều hòa không khí. Nếu muốn thông gió cần duy trì luồng gió từ bên ngoài vào, có thể sẽ bị giảm hiệu quả làm mát hoặc sưởi ấm của điều hòa thì ngay lúc này chúng ta cần tới sự trợ giúp của thiết bị thông gió cơ học.

Máy điều hòa mỗi gia đình thường dùng chỉ giúp lưu thông không khí chứ không hỗ trợ việc thông gió. Vì vậy mọi người nên mở hết cửa sổ hay vận hành hệ thống thông gió trong các phòng có điều hòa.

Do hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng kém của máy lọc không khí, mọi người nên dùng sử dụng thông gió phổ thông, mở cửa sổ, bật quạt, thay vì chỉ dựa vào máy lọc không khí.

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: