Nghe con gái Nhật chia sẻ về top 5 bí kíp “vạn người mê”, không cần đẹp cũng có thể áp dụng

Bạn đã từng ghen tị với một cô gái mà đi đâu cũng có nhiều người yêu mến chưa? Có bao giờ bạn tự hỏi bí quyết của họ là gì?

Dưới đây là 5 bí kíp cần nắm ngay để trở thành cô gái “vạn người mê” theo tiêu chuẩn của người Nhật. Tôi cho rằng quan niệm của Việt Nam và Nhật Bản về cái đẹp hẳn sẽ có nhiều điểm chung, do đó con gái Việt Nam cũng có thể áp dụng đấy.

Ảnh https://howcollect.jp/article/7670

1. Luôn luôn mỉm cười

Hãy cố gắng tươi cười, dù trong lúc đi làm hay trong cuộc sống cá nhân. Không ai bị tổn thương vì một nụ cười, hơn nữa khi cười, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn (Một nữ nhân viên 25 tuổi cho biết).

Đối với người Nhật, dù cô gái có đẹp đến đâu mà không cười cũng khó hấp dẫn người khác. Ngoài ra nếu phạm lỗi nhỏ, con gái có thể mỉm cười và nói xin lỗi, khi đó bạn sẽ được tha thứ. Nụ cười chính là đặc quyền với con gái đó (đương nhiên chỉ áp dụng với các lỗi nhỏ thôi nhé, còn phạm sai lầm lớn mà cười sẽ phản tác dụng đấy).

2. Ý tứ, chú ý đến môi trường xung quanh

Có thể do tính chất công việc mà tôi luôn để tâm đến những người xung quanh. Ví dụ như khi đi ăn uống chung với mọi người, tôi sẽ gắp thức ăn và rót đồ uống cho họ,… Quan tâm đến người khác sẽ được người khác quan tâm lại mà (nữ tiếp viên hàng không, 27 tuổi).

Đây là kỹ năng đặc biệt quan trọng với tiếp viên hàng không nói riêng và nhân viên ngành dịch vụ nói chung. Tuy nhiên bạn cũng có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày để thu hút sự chú ý của nam giới. Không ai là không hạnh phúc khi được tận tình quan tâm, chăm sóc cả. Thế nhưng lưu ý là đừng làm quá, nếu đối phương không thích thì không nên gượng ép. Chính vì vậy bạn cần đọc ý người khác qua khuôn mặt.

3. Trở thành người biết lắng nghe

Tất cả mọi người đều có nhu cầu chia sẻ, dù là người kiệm lời đến đâu cũng sẽ dễ dàng “trút bầu tâm sự” cùng bạn nếu bạn biết cách gợi chuyện và tạo bầu không khí thoải mái. (Nữ nhân viên, 24 tuổi).

Giao tiếp là quá trình trao đổi giữa hai hay nhiều người, do đó nếu câu chuyện chỉ xoay quanh bạn, người nói chuyện với bạn sẽ không muốn chia sẻ nữa. Thế nhưng nếu bạn không nói gì cả, sẽ rất khó để câu chuyện được bắt đầu, hay tiếp tục. Hãy dẫn dắt cuộc hội thoại và tạo môi trường để người khác có thể chia sẻ. Tất nhiên nếu chỉ lắng nghe chuyện của người khác sẽ khiến bạn mệt mỏi, vì thế thỉnh thoảng hãy nói về bản thân. Điểm chính ở đây là cân bằng và phán đoán liệu người đối diện có đang muốn nói về vấn đề đó hay không. Đừng “thao thao bất tuyệt” hay “ép” người khác nói về chuyện mà họ không thích, hoặc không quan tâm.

4. Sử dụng từ ngữ lịch sự

Bình thường bạn có hay nói tục chửi thề không? Đừng nhé, bạn sẽ đánh mất sự nữ tính của mình mất (nữ nhân viên 25 tuổi)

Tất nhiên khi nói đùa với bạn bè chúng ta cũng hay thêm vào một số câu chửi thề, nói tục, thế nhưng nếu bạn quá “lạm dụng”, hình ảnh của bạn sẽ không được tốt lắm đâu. Đặc biệt với người lạ, mới gặp lần đầu hay người lớn tuổi, đừng “vạ mồm” nói chuyện như khi nói với bạn bè, bạn sẽ đem lại cho họ cảm giác “trẻ trâu”, không chín chắn, hoặc tệ hơn là không được giáo dục tốt lắm (vẫn có những người nghĩ vậy mà).

5. Hiểu biết về lễ nghĩa

Không chỉ với những người bậc trên, mà ngay cả đối với bạn bè, hay bạn trai cũng có lễ nghĩa riêng (nữ nhân viên, 27 tuổi).

Cũng giống với ý thứ 4, thế nhưng đối với bạn bè hay bạn trai, bạn vẫn có thể chửi thề một tý. Bên cạnh đó với vợ chồng đã cưới nhau, lâu lâu thái độ “thất lễ” tẹo cũng không sao. Nếu quá giữ ý tứ với nhau thì ngược lại, sẽ tạo cảm giác xa cách. Việc hiểu về mức độ này thậm chí còn khó hơn cả ăn nói lịch sự nữa.

Bạn có tham khảo được gì từ 5 bí kíp trở thành cô gái được lòng nhiều người kiểu Nhật chưa. Nhưng dù sao đi nữa, không ai có thể được tất cả yêu mến, do đó cũng đừng quá bận tâm đến những gì người khác nói với mình nhé. Bạn chỉ cần làm những điều bản thân thấy đúng là được rồi.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: