Hơn 90% người Việt hài lòng với công tác chống dịch COVID-19, người Nhật chỉ 37%

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, chính phủ các nước đang cố gắng hết sức để chỉ đạo người dân bằng cách đưa ra những biện pháp phòng ngừa sự lây lan các mầm mống của dịch bệnh. Trong diễn biến đó, mỗi người dân ở các quốc gia bày tỏ một thái độ riêng về các phướng pháp mà chính phủ đề ra. Trang Web Yougov (https://yougov.co.uk/) của Anh đã khảo sát 27.000 người về mức độ hài lòng đối với phương án chống dịch mà chính phủ nước họ đưa ra.

Bảng thống kê cho thấy Việt Nam có 93% người trả lời hài lòng, Nhật Bản chỉ có 37% đồng tình (số liệu đến ngày 20/4).

Ảnh: https://www.photo-ac.com/main/

Yahoo Nhật Bản đưa tin đồng thời ca ngợi về năng lực phán đoán của chính phủ cũng như các biện pháp hiệu quả mà cả lãnh đạo và người dân cùng chung tay thực hiện.

Tuy nằm sát biên giới với Trung Quốc, nơi bắt đầu dịch COVID-19 nhưng đến giờ, Việt Nam vẫn chưa có bệnh nhân tử vong. Với khẩu hiệu “Chiến đấu với dịch bệnh corona giống như chiến đấu với kẻ thù”, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thông điệp rằng “virus là kẻ thù chung”. Sau thời gian giãn cách xã hội, số lượng bệnh nhân dương tính đã gần như chững lại với những dấu hiệu tích cực.

Còn ở Nhật Bản, ý thức về hiểm hoạ đại dịch của người dân Nhật và Việt Nam gần như tương đương (khoảng 85%) tuy nhiên vì một số đặc thù về tư tưởng chính trị, nhận thức, văn hoá nên đối với một nước tư bản chủ nghĩa như Nhật Bản, tiếng nói của người dân đặt trên chính phủ. Vì vậy việc ban hành các quy định cưỡng chế của chính phủ không phải dễ dàng. Hiện nay công tác chống dịch còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân Nhật Bản!

Cùng xếp hạng cao về mức độ hài lòng có các nước ở khu vực Đông Nam Á khác là Malaysia, Thái…

Nguồn tin: https://headlines.yahoo.co.jp/

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: