Phát ngôn ”không tôn trọng phụ nữ” – Thị trưởng Osaka ”hứng chịu nhiều chỉ trích”

Ichiro Matsui, là thị trưởng thành phố Osaka, vừa qua đã khiến người dân bất bình khi phát ngôn chê bai phụ nữ, cho rằng đàn ông nên đi chợ trong thời gian dịch bệnh, vì phụ nữ đi chợ rất tốn thời gian.

Hiện nay Nhật Bản đang trong tình trạng khẩn cấp vì Covid-19, người dân ở một số khu vực không được phép ra ngoài mua sắm thường xuyên, chỉ được một người ra ngoài để mua nhu yếu phẩm.

Trong cuộc họp báo ngày 23/4 ông Matsui phát biểu: “Đàn ông nên đảm nhận vai trò đi chợ bởi phụ nữ lề mề hơn, họ tính toán, cân nhắc, nâng lên đặt xuống nhiều món đồ trước khi quyết định mua chúng, còn đàn ông mua rất nhanh những thứ được yêu cầu và đi về, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cho đàn ông đi chợ thay phụ nữ trong thời gian này”.

Ảnh https://www.newsweek.com/japanese-mayor-says-women-take-longer-grocery-shop-men-1500085

Trước đó, một nam phóng viên đã đặt câu hỏi cho ông về phương án giảm số lượng người đi mua nhu yếu phẩm tại các siêu thị, nhằm hạn chế sự lây lan của Virus. Dù kêu gọi mọi người tuân thủ theo yêu cầu của Chính quyền để bảo vệ sức khoẻ, phát ngôn của ông Matsui về phụ nữ đã gây tranh cãi trên mạng xã hội và bị chỉ trích nặng nề.

Một người dùng Twitter cho rằng phát ngôn này ”không tôn trọng phụ nữ’.

Nhiều người khác nêu ý kiến vị thị trưởng có ”định kiến với phụ nữ”, đồng thời phủ nhận chuyện phụ nữ lề mề bởi vẫn còn “nhiều đàn ông thiếu quyết đoán” và “những phụ nữ sắc sảo” khác.

Một bình luận như sau : “Ông ấy nghĩ những người mẹ, người vợ thích tiêu tốn thời gian ở ngoài chợ hay sao? Sự thật là họ luôn phải tìm cách để cân bằng thực đơn và thu chi hàng ngày.”

Sau phát ngôn gây tranh cãi này, thị trưởng thành phố Osaka bị chỉ trích nặng nề từ dư luận.

Ông cũng thừa nhận ý kiến của mình phiến diện, nhưng nhấn mạnh đó là thực tế trong gia đình ông.

Mặc dù phụ nữ ở Nhật chiếm 56% dân số và có trình độ học vấn cao, nhưng Nhật Bản chỉ đứng thứ 121/153 trong danh sách xếp hạng bình đẳng giới của diễn đàn Kinh Tế Thế Giới. Phụ nữ vẫn chịu trách nhiệm trông nom con cái và quán xuyến việc nhà ngay cả khi họ cũng ra ngoài để đi làm.

AD

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: