STAY AT HOME đừng quên bảo vệ môi trường bằng cách ăn luôn đồ đựng thức ăn order Online

Do ảnh hưởng của COVID-19 mà ngày càng nhiều người có thói quen order thức ăn về nhà, kể cả khi lệnh cách ly đã được dỡ bỏ, rất khó cưỡng lại sự tiện lợi từ các dịch vụ giao hàng tận nơi này. Bên cạnh đó các bước order thực phẩm Online vô cùng đơn giản, chỉ cần sử dụng ứng dụng Smartphone, thêm nữa còn có rất nhiều khuyến mãi khi order về nhà thay vì ăn tại cửa hàng. Không riêng gì Việt Nam hay Nhật Bản, đây là xu hướng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên có một vấn đề nằm ở dụng cụ thức ăn. Đa phần các nhà hàng sử dụng đồ nhựa, túi nylon đựng thực phẩm giao hàng, làm tăng số lượng rác thải không thể tái chế ra môi trường.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20190107-00110329/

Ví dụ nếu bạn ăn tại nhà hàng, nhà hàng sẽ có thể phục vụ trong đồ đựng có thể rửa đi dùng lại, tuy nhiên với đặt hàng Online, đồ nhựa dùng một lần là lựa chọn tiện lợi nhất cho cả hai bên. Hệ luỵ khiến số lượng rác thải tăng lên.

Giải pháp cho vấn đề này là…

Ảnh https://vvstore.jp/i/vv_000000000135822/

Xin đừng nhìn vào những viên Takoyaki hấp dẫn mà hãy chú ý đến đĩa đựng. Chiếc đĩa này hoàn toàn có thể ăn được, không những ăn được mà còn ngon nữa do được làm từ bánh phồng tôm. Như thể được khuyến mãi món ăn kèm món chính vậy. Quan trọng hơn là bạn sẽ không cần lo đến vấn đề xả rác nữa.

Thế nhưng vì là bánh phồng tôm nên sẽ bị nhũng khi gặp nước, vậy với các món nước phải làm thế nào? Sau nhiều lần cải tiến, loại đồ đựng thức ăn được này đã có thêm tính năng chịu nước. Những chiếc đĩa đựng ăn được có độ bền khoảng 1 tiếng, đủ để bạn thưởng thức xong bữa ăn mà không gặp trở ngại gì.

Kể cả là món Cà ri với đầy ắp nước sốt.

Ảnh https://vvstore.jp/i/vv_000000000135822/

Hay thậm chí là kem đá bào.

Ảnh https://vvstore.jp/i/vv_000000000135822/

Không chỉ đĩa đựng mà cả nĩa, đũa, thìa, ly,… cũng được làm từ nguyên liệu ăn được.

Ảnh https://bake-openlab.com/1508

Bất ngờ hơn cả là bọc đồ ăn cũng có thể được làm từ vật liệu ăn được.

Bây giờ bạn đã có thể ăn không chừa một thứ gì theo đúng nghĩa đen. Mà cho dù có ăn không nổi thì rác thải này cũng có khả năng phân huỷ ngoài thiên nhiên.

Nhân tiện nói về sự tiện lợi trong ngành thực phẩm, tôi nhớ lại hình ảnh những chiếc xe đẩy hàng rong như thế này khi tôi còn bé.

Ảnh https://diamond.jp/articles/-/137751

Họ bán đa dạng thức ăn từ tàu hủ, Ramen, Oden,…Bạn tự mang chén/đĩa của nhà mình ra để mua. Đây cũng là một cách để giảm rác thải nhựa ra môi trường. Có lẽ vì thế mà môi trường ngày xưa trong lành hơn chăng?

Dù thế nào đi nữa, ý thức bảo vệ môi trường rất quan trọng, do đó hãy cân nhắc đến tự nhiên khi phát triển các ý tưởng phục vụ nhu cầu cuộc sống con người nhé !

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: