Nhờ Covid-19 một website ”nhậu online” ra đời chỉ trong 2 tháng đã thu hút 2 triệu người dùng ở Nhật

Đối với người Nhật, Nomikai là cơ hội để xây dựng quan hệ bạn bè lẫn công việc, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19 mà người dân Nhật dành hầu hết thời gian ở nhà. Nắm bắt xu hướng này, một trang website nhậu online tuy mới ra đời đã thu thút hơn 2 triệu người dùng chỉ trong vòng 2 tháng.

Ông Takashi Kiyose, Giám đốc điều hành trang web Tacnom không giấu được cảm xúc khi chia sẻ với hãng tin Reuters: ”Tôi rất bất ngờ và không nghĩ Tacnom lại nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt như vậy, tôi cảm thấy rất vui”.

 

Ảnh: https://www.mdn.co.jp/

Tacnom là viết tắt của Taku Nomu, tiếng Nhật có nghĩa ”uống tại nhà”. Sự ra đời của ứng dụng Tacnom đã giúp 2 triệu người kết nối với nhau qua màn hình máy tính/ điện thoại, cùng nhậu nhẹt, trò chuyện nhóm trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Tacnom cho thấy sự phát triển nhanh chóng và biết nắm bắt kịp thời có thể thành công nhanh chóng.

Ảnh: https://www.itmedia.co.jp/

Những cuộc tự tập uống rượu từ lâu đã được người Nhật, coi là trung tâm để xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa bạn bè hay đồng nghiệp trong công ty, cũng nhờ Covid -19 mà Tacnom đã khai thác nét văn hoá này và thành đạt. Tacnom không yêu cầu tải xuống máy tính để cài đặt hay đăng ký thành viên, người dùng có thể tạo liên kết URL rồi chia sẻ với bạn bè để tham gia những cuộc nhậu online tối đa 12 người. Tạo nhóm tại website sau: https://tacnom.com/

Ông Kiyose cũng hy vọng dịch vụ Tacnom sẽ giúp mọi người gìn giữ các mối quan hệ trong mùa dịch.

Ảnh: https://www.itmedia.co.jp/

Một công ty chuyên về Game của Nhật thậm chí đã tặng cho mỗi nhân viên 3,000 yen/ tháng (khoảng 650,000 đồng) kể từ tháng 4 cho các khoản ăn uống tại nhà, để khuyến khích mọi người ”nhậu online”, làm việc tại nhà nhưng các nhân viên vẫn đồng lòng. Không chỉ dừng ở đó Tacnom còn trở thành điểm hẹn của các hội nhóm có cùng sở thích. Một người dùng Tacnom có tên là Anzu chia sẻ rằng đã có một buổi uống bia online với 8 người khác trong hội những người thích mặc quần áo khác giới. Ban đầu, mọi người dự định hẹn nhau ở quán Karaoke thế nhưng tất cả đều đóng cửa nên họ đã chuyển sang nhậu bằng Tacnom.

Ảnh: https://www.itmedia.co.jp/

Hiện nay, chính phủ đã gỡ bỏ lệnh khẩn cấp cho một số tỉnh thành, tuy nhiên các thành phố lớn vẫn tiếp tục tuân theo tuyên bố của chính phủ hạn chế ra ngoài và tụ tập nơi công cộng. Ở nhà nhưng không có nghĩa là “xa nhau”, phải không các bạn?

AD 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: