Công viên giải trí hậu COVID-19, chơi tàu lượn không la hét

Ban quản lý công viên giải trí ở Nhật đưa ra những hướng dẫn sau khi các công viên hoạt động trở lại, ví dụ như di chuyển yên tĩnh, không tiếp xúc cơ thể cũng như giữ khoảng cách an toàn 1m.

Sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản, ban quản lý công viên đã đưa ra một tài liệu gọi là “Hướng dẫn ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus”. Các chính sách khuyến nghị khách phải đeo khẩu trang, công viên có quyền không cho các khách có triệu chứng ốm hoặc đo nhiệt độ trên 37.5°C vào.

Ngoài ra, ban quản lý cũng khuyến khích khách không la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc cũng như các trò chơi cảm giác mạnh khác. Bởi lẽ hành động này sẽ làm tăng nguy cơ lây lan Virus trong cộng đồng.

Không chỉ trò chơi cảm giác mạnh mà bên ngoài các bảng lưu ý ở những khu căn nhà ma ám cũng sẽ xuất hiện mục “Hạn chế la hét”.

Ngoài ra ban quản lý cũng kêu gọi du khách sử dụng hệ thống thanh toán điện tử thay vì dùng tiền mặt, để hạn chế tiếp xúc.

Nhân viên ở công viên cũng được hướng dẫn để hạn chế tiếp xúc vật lý với du khách nhiều nhất có thể.

Nguồn tài liệu được đề cập trong bài viết: https://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/COVID-19_guideline.pdf

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: