Chính sách phòng chống COVID-19 lỏng lẻo, vậy nhưng tình hình vẫn đang khả quan ở Nhật. Tại sao?

Nửa đầu năm 2020, toàn cầu chứng kiến đại dịch, lây lan diện rộng COVID-19. Hiện tại tình hình có vẻ đã ổn định ở nhiều nơi, một số quốc gia bắt đầu triển khai phục hồi kinh tế.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại các đối sách của từng quốc gia trước đại dịch này. Cụ thể, Nhật Bản đã chống dịch ra sao?

Đầu tiên không thể không kể đến chiếc khẩu trang huyền thoại của Thủ tưởng Abe.

Ảnh https://www.toonippo.co.jp/articles/-/335136

Theo chính sách này, mỗi hộ gia đình được cung cấp 2 chiếc khẩu trang. Hãy cùng nghĩ ra cách sử dụng hợp lý nhất.

Qua nhận xét của nhiều người Nhật, chiếc khẩu trang vải này khá vô dụng, chưa kể do lỗi trong quá trình sản xuất mà đến 27 tháng 5, nhiều nhà vẫn chưa nhận được khẩu trang.

Việc cấm nhập cảnh với người nước ngoài từ vùng dịch chậm trễ hơn so với nhiều quốc gia khác. Chính phủ Nhật cũng không cấm triệt để các nhà hàng hoạt động. Tưởng chừng với chính sách lỏng lẻo này, Nhật Bản sẽ sớm trở thành ổ dịch, nhưng hoá ra thực tế khác hẳn.

Ví dụ nếu so với Anh. Dân số Nhật bản: 126,000,000 người – Số người chết do COVID-19: 624 người. Dân số Anh: 66,000,000 người – Số người chết do COVID-19: 31,855 người.

Chưa kể năm 2019 có hơn 3000 người chết do cảm cúm ở Nhật, hiện tại số người chết do cảm cúm gấp tới 10,000 lần. Tháng 1 năm 2020, 1300 người chết do nghẹn vì ăn Mochi vào dịp lễ năm mới. Điều này có nghĩa là số người chết vì COVID-19 ở Nhật ít hơn so với các nguyên nhân phổ biến khác. Nói vậy không có nghĩa là COVID-19 không nguy hiểm mà mọi người ý thức đề phòng hơn.

Xét về nhiều mặt, Chính phủ Anh kiểm soát dịch khắt khe hơn rất nhiều, vậy nguyên nhân cho những con số trên là gì? Nguyên nhân đang được điều tra trên toàn cầu và có 4 luận điểm được đưa ra.

1. Lối sống vệ sinh

Văn hoá Nhật Bản giáo dục trẻ em luôn rửa tay, đánh răng, đồng thời vào nhà phải cởi giày. Thêm vào đó, nhiều người cũng đưa ra giả thiết vì người Nhật tắm mỗi ngày.

2. Tiêm vắc xin BCG

Dù vắc xin này nhằm mục đích khác, nhưng có vẻ nó được cho là đã phát huy tác dụng với virus Corona. Việc tiêm vắc xin này ở Nhật là bắt buộc đối với mọi người dưới một độ tuổi nhất định.

3. Yếu tố di truyền

Tuỳ thuộc vào gen di truyền mà một số người dễ mắc phải loại bệnh nhất định. Nhật Bản là quốc gia có ít dân nhập cư, do đó không có đa dạng gen. Đây có thể là một lợi thế với quốc gia này trong quá trình chống lại COVID-19.

4. Vấn đề ăn kiêng.

Hầu hết các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao rơi vào khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ. Không riêng gì Nhật Bản, các khu vực ở châu Á được xem là dễ kiểm soát hơn, có vẻ nguyên nhân xuất phát từ thói quen ăn uống.

Người châu Á ăn chủ yếu cá và cơm, ít ăn thịt hơn các quốc gia phương Tây. Ngoài ra họ còn ăn nhiều thức ăn lên men như Kimchi, Natto, Miso,…

Mặc dù nhiều chính sách của Chính phủ bị xem là thất bại, thế nhưng kết quả khá rõ ràng qua các con số thống kê. Do đó việc điều tra nguyên nhân có thể sẽ hạn chế số người tử vong do dịch bệnh.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: