Phân tích lý do Amabie trở thành cơn sốt ở Nhật, không chỉ tại vì COVID-19

Amabie là linh vật mới nổi gần đây tại Nhật, đi kèm với dịch bệnh toàn cầu COVID-19.

Đây là ảnh gốc của nhân vật này, có vẻ hơi thất lễ nhưng giống như tranh con nít vẽ vậy !!! Amabie là yêu quái trong chuyện dân gian Nhật Bản, xuất hiện giữa ánh sáng chói loà trên biển. Sự xuất hiện của yêu quái này báo hiệu 2 điều: mùa màng bội thu hoặc dịch bệnh.

Yêu quái này đã từng nói “Những người thống khổ vì bệnh dịch cứ vẽ hình của tôi”.

Cũng chính bởi câu nói này mà Amabie cực kỳ nổi tiếng trong năm 2020. Trào lưu vẽ Amabie đẩy lùi COVID-19 nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Không những thế, các mặt hàng sản xuất với hình ảnh của Amabie cũng được ưa chuộng, như thể người nổi tiếng vậy !

Ví dụ như chiếc quạt Amabie.

Ảnh https://mainichi.jp/graphs/20200518/hpj/00m/040/006000g/3

Hay Sticker

Ảnh https://www.mercari.com/jp/items/m74790023271/

Bút bi

Ảnh https://www.netsea.jp/shop/38396/184002

Kẹo bạc hà

Ảnh https://momo-fuku.jp/products/detail10002555.html

Khẩu trang

Ảnh Google

Bánh kẹo

Ảnh https://momo-fuku.jp/products/detail10002555.html

Thú bông

Ảnh https://originalnews.nico/250359

Bia

Ảnh https://entabe.jp/30970/sanktgallen-releases-amabie-ipa

Chưa kể đến vô số các mẫu áo phông và móc chìa khoá khác.

Có thể hiểu đây là một cách “đu trend”, tuy nhiên tưởng tượng nếu nhân vật không phải Amabie mà là Doraemon thì sao? Chắc chắn không chỉ bán được ở Nhật mà trên toàn thế giới không biết chừng. Tuy nhiên tốt nhất bạn đừng làm thế. Bởi vì nhân vật Doraemon đã có tổ chức đăng ký bản quyền. Bạn cần phải được cấp phép, và đa phần giấy phép của bạn ở dạng chia sẻ lợi nhuận.

Vậy còn đối với Amabie? Không ai đăng ký bản quyền nhân vật này cả, do đó nếu muốn xin phép cũng chẳng biết chủ sở hữu là ai. Chưa kể quyền sở hữu sẽ mất hiệu lực sau 70 năm kể từ ngày tác giả qua đời. Do đó mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hình ảnh của Amabie.

Đến đây hãy cùng phân tích một nhân vật khác, đó là chuột Mickey.

Ảnh https://www.kottolaw.com/column/190913.html

Theo luật Nhật Bản, đến tháng 5/2020, Mickey sẽ không còn là đối tượng bảo vệ của luật sở hữu trí tuệ. Thế nhưng theo luật Mỹ, thời gian này kéo dài đến 2023.

Thêm vào đó ngoại hình của chuột Mickey hằng năm đều thay đổi, đây có còn là chú chuột Mickey được đăng ký bản quyền thuở ban đầu không? Tuy nhiên sau hiện tượng Amabie, tôi nghĩ là cơn sốt chuột Mickey sẽ nổi lên.

Tóm lại, có vẻ Amabie đã thực sự giúp đỡ Nhật Bản trong đại dịch lần này, tình hình đã ổn định hơn mặc dù Chính sách chống dịch của Chính phủ vẫn rất lỏng lẻo.

Kengo Abe

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: