Bên trong khối óc thiên tài – Sở hữu công nghệ “siêu việt” nhưng lại đi sản xuất mô hình mỳ ly?

Bạn có biết công ty Bandai không? Sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty này là mô hình nhựa Gundam.

Ảnh https://www.goodspress.jp/features/247612/3/

Mẫu mô hình nhựa Gundam này được ra mắt khi tôi còn là học sinh tiểu học. Khoảng 40 năm sau, công nghệ siêu việt của Bandai ngày càng trở nên tuyệt vời.

Ngày xưa việc tô màu được làm hoàn toàn thủ công, thế nhưng ngày nay việc lên màu cho mô hình nhân vật Anime gần như được tái hiện chân thực với sự kết hợp các bộ phận. Cơ chế biến dạng và phạm vi chuyển động cũng rộng hơn, nhân vật có thể thực hiện các tư thế giống hệt như trong phim.

Tận dụng những công nghệ hiện đại này, công ty này bắt đầu phát triển các sản phẩm rất kỳ lạ. Bắt đầu từ tập đầu tiên của Doraemon.

Ảnh https://getnews.jp/archives/2566664

Bạn có tin Bandai bán cả mô hình mỳ ly mà Nobita-kun làm không? Ý tưởng mới cần được khuyến khích, nhưng đến mức này thì có hơi điên rồ.

Nếu nhìn vào từng bộ phận, quả nhiên là Ramen rồi… thậm chí nó còn có mùi thơm nữa đấy.

Nếu bạn xem đoạn Video này, thậm chí còn điên rồ hơn nữa.

Mặt sau của sản phẩm có dòng chú thích, nhãn hiệu, chữ được đóng khung y hệt bản gốc, ngoại trừ việc không ăn được.

Hiện tại có rất nhiều tranh cãi xung quanh sản phẩm này. Nhiều người cho rằng công ty không nên lãng phí công nghệ siêu việt này vào một mô hình lắp ráp mỳ ăn liền.

Ngoài ra đây cũng là những sản phẩm của công ty này.

Ảnh https://japanese.engadget.com/2019/09/27/figure-rise-labo-3/

Bạn cho rằng đây chỉ là figure thông thường thôi sao? Không đâu, figure này không phải được tạo hình xong rồi mới lên màu, mà được làm bằng nhựa dẻo có màu. Hãy nhìn kết cấu của bóng bay, không phải rất hoàn hảo sao?

Đây là phần khối tạo ra khuôn mặt. Nếu chỉ dùng nhựa dẻo có màu da thì mô hình sẽ giống như hồn ma thay vì con người. Vì vậy phía sau thêm màu hồng, hoặc cho nhiều màu da hơn ở một số vị trí nhất định để thay đổi sắc thái khuôn mặt. Mắt của nhân vật không phải miếng dán mà cũng được làm từ nhựa dẻo.

Chất liệu trang phục cũng rất thật.

Bandai quả nhiên là tổ hợp của những con người đam mê kỹ thuật, đã đạt được trình độ đáng kinh ngạc, từng bước nhận được sự công nhận trên toàn thế giới.

Thế nhưng, cái mà họ muốn làm vẫn là mỳ ly thôi sao?

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: