Hài hước cách công viên giải trí Nhật hoạt động trong mùa COVID-19

Do ảnh hưởng từ COVID-19, dù nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng các công viên giải trí phải đặt ra một số luật như “Không được la hét khi chơi trò chơi mạo hiểm”,… sau khi hoạt động trở lại.

Ảnh https://www.fnn.jp/articles/-/47237

Để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng, ban quản lý công viên yêu cầu khách phải đeo khẩu trang, không được la hét khi chơi trò mạo hiểm. Tuy nhiên, nói gì thì nói, dù có sợ hãi dịch bệnh đến đâu, nhiều vị khách vẫn không thể “kiềm chế bản thân” khi lên những con tàu lượn siêu tốc.

Dù có cố kiềm chế thì…

Vâng, lộ cả răng ra ngoài. Quả nhiên không ổn chút nào !

Chuyện tương tự cũng xảy ra khi tham quan nhà ma.

Đến cả ma mà cũng phải tuân thủ Social Distance. Thật là kỳ lạ đúng không, ma mà còn sợ chết cơ đấy…

Khi thấy những con ma đeo khẩu trang nhảy ra doạ nạt, có khi chẳng thấy sợ mà lại còn buồn cười. Ngoài ra các nhà ma còn được gắn thêm thiết bị thông gió để hạn chế tuyệt đối không gian kín. Sự an toàn tăng lên, nhưng cảm giác đáng sợ vốn có cũng giảm đi rất nhiều.

Hiện tại Disney Land và Universal Studio Japan ở Osaka cũng đã hoạt động trở lại với các hạn chế nói trên. Ngành công nghiệp giải trí của quốc gia đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi.

Đây cũng là thời điểm bạn có thể trải nghiệm đến công viên giải trí theo cách mà trước giờ chưa ai làm. Ví dụ như chơi trò mạo hiểm không được hét, đi nhà ma chỉ thấy buồn cười,…Cũng khá thú vị đấy chứ.

Nếu bạn sống ở Nhật Bản, hãy tranh thủ đi công viên giải trí nhân dịp này nhé. Nhưng phải nhớ luôn đeo khẩu trang đấy.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: