Yokomine – Phương pháp giáo dục để mọi đứa trẻ đều trở thành thiên tài

Các bậc phụ huynh thường mong muốn con mình phát triển trí tuệ và thể lực. Hơn thế nữa, nhiều người còn hy vọng con mình trở thành thiên tài trong tương lai. Nếu bạn đang kỳ vọng điều đó ở con hãy tham khảo phương pháp giáo dục này.

Phương pháp mang tên Yokomine, áp dụng ở trẻ em lứa tuổi mẫu giáo trong giai đoạn từ 3-5 tuổi.

Dưới đây là hình ảnh các em nhỏ được giáo dục theo học phương pháp Yokomine.

Ảnh: https://192abc.com/80984

Trong bức ảnh trên, các em nhỏ đang lộn ngược và di chuyển cơ thể trên hai tay. Đó không phải là động tác đơn giản, ngay cả người lớn chưa chắc đã làm được, thế mà các em mẫu giáo này thì hoàn toàn có thể. Việc học tập của các em cũng phát huy tối đa, chỉ cần nhìn vào gương mặt tập trung cao độ là biết.

Sức mạnh của trái tim, sức mạnh của việc học và sức mạnh của thể lực, nếu cân bằng tốt cả 3 yếu tố này thì trẻ sẽ chủ động hơn trong việc học, đồng thời hình thành thói quen tự học cho bản thân – Đây là mục đích của phương pháp Yokomine.

Trong học tập có 3 điều cơ bản đó là đọc, viết và tính toán.

Với những đứa trẻ mẫu giáo, các em theo học phương pháp này đều đã từng đọc qua 2000 cuốn sách trong 3 năm, học tính toán bằng bàn tính và đạt đến trình độ cộng nhẩm được số có 3 chữ số. Trước khi tốt nghiệp các em đã học được Kanji trình độ lớp 2.

Ngoài ra, vận động thể chất rất được chú trọng, 100% các em 4 tuổi đều có thể thực hiện động tác đảo ngược. Ở độ tuổi này, xương và cơ bắp của trẻ chưa cứng cáp nên cần rèn luyện từ từ để cơ thể trở nên dẻo dai. Và một trong những bài tập phù hợp nhất ở độ tuổi này là đảo ngược cơ thể. Ngoài ra các em còn được tiếp xúc với bơi lội, leo núi. Và cuối cùng, giáo dục bằng cách cảm âm là môn học bắt buộc trong chương trình. Ví dụ như: nghe một âm thanh rồi đoán âm vực…

Bạn có thể quan sát lớp học “thiên tài” qua Video dưới đây. Các em đều trông rất lanh lợi và sáng sủa.

Không chỉ riêng Nhật Bản mà ở Thái Lan và Indonesia có 360 cơ sở thực hiện chương trình học này. Về cơ bản, thầy cô sẽ cho các em tự làm và không áp dụng phương pháp truyền thống thầy bảo trò nghe. Phương pháp dựa trên nền tảng: “Tất cả trẻ em đều là thiên tài”.

Yokomine-san, người khai sinh ra phương pháp kể lại:
Để rèn luyện ý thức tự học có 3 điều cần dung hòa đó là: động lực, trí tò mò, sự hăng hái.

Vì thế hệ thống xếp hạng sẽ giúp thúc đẩy mỗi em nhỏ có được 3 yếu tố trên.
Nếu con muốn đạt hạng nhất thì con phải cố gắng, tinh thần cạnh tranh sẽ giúp ý chí trở nên sắc bén hơn.

Và sau những cố gắng của trẻ, hãy cho các em “nếm được hương vị chiến thắng” bằng cách khen ngợi thật nhiều.

Không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một việc nhỏ hãy toàn tâm toàn ý khen các em. Cả người lớn lẫn trẻ em, có lẽ không ai là ghét được khen cả. Vì thế những đứa trẻ muốn nhận được lời khen sẽ cố gắng hơn nữa. Cứ như thế các em sẽ trưởng thành từng chút một và bắt đầu tự tin hơn về bản thân.

Nhờ đó, kết quả là trẻ tự giác hơn trong học tập.

Tuy nhiên, bạn đừng nhầm tưởng rằng chỉ những em có năng khiếu mới được trở thành thiên tài, mà bất kỳ em nhỏ nào cũng có thể rèn luyện theo Yokomine. Vì vốn dĩ  thiên tài nổi tiếng trong lịch sử cũng từng là những đứa trẻ bình thường.

Thêm nữa, trải nghiệm sự thất bại cũng là một cách để trưởng thành. Tại Yokomine có tổ chức các lớp học mùa Hè, các em sẽ học nấu ăn mà không có người lớn hướng dẫn. Ngay cả khi có sự cố, thầy cô cũng không can thiệp. Vì thế sai lầm mắc phải trong giờ học đó sẽ là bài học giúp các em thấm thía và dễ ghi nhớ hơn là những lời cảnh báo hay chú ý từ cha mẹ.

Nào là nhày ùm xuống sông, nào là đi bộ lên ngọn núi 1700m… Những thử thách khó nhằn đến cả người lớn cũng lắc đầu nhưng các em nhỏ lại thử thách và thành công. Bằng cách trải nghiệm những thành công khó khăn và đầy gian lao, các em tìm được sự tự tin to lớn cho bản thân mình.

“Nếu cố gắng thì sẽ làm được!” câu thần chú giúp các em chiến thắng này sẽ trở thành kho báu quý giá trên chặng đường trở thành người lớn.

Tuy nhiên hãy chú ý rằng đừng làm tổn thương cũng như đừng khiến các em thấy khó chịu, điều đó sẽ không thể thúc đẩy các em tiến xa.

Cha mẹ và các em học sinh từng tham gia Yokomine đều theo đuổi đến cùng phương pháp học, tỷ lệ bỏ học giữa chừng gần như bằng KHÔNG.

Phương pháp giáo dục Yokomine đang lan tỏa khắp Nhật Bản và vươn ra thế giới, nếu phương pháp này đến Việt Nam bạn sẽ thử cho con theo học chứ?

Kengo Abe 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: