Bạn nghĩ sao về một Idol không có Scandal?

Hằng ngày bạn theo dõi bản tin và chú ý đến các tiêu đề đang HOT. Đập vào mắt bạn là cái tên của người nổi tiếng với nhiều Scandal khác nhau,…Thế giới của những ngôi sao quả là phức tạp – bạn thầm nghĩ.

Thế nhưng những hành vi xấu có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai, trong bất kỳ tình huống nào. Vậy tại sao những người nổi tiếng lại bị phán xét gay gắt hơn những người khác. Cho dù họ có là Idol, hay MC, người mẫu,… thì họ cũng là con người, và ít nhiều từng phạm sai lầm trong cuộc sống.

Scandal cũng không phải vấn đề của riêng nghệ sĩ, mà cả công ty quản lý cũng bị vạ lây. Nhiều trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty, nghệ sĩ phải rút lui khỏi ngành, kéo theo rất nhiều rắc rối liên quan đến bồi thường hợp đồng. Dự án quảng cáo, Poster,… tất cả đều được sửa lại.

Bạn đã bao giờ nghĩ, người nổi tiếng là người nên mới có Scandal, giả sử họ không phải con người thì sao?

Ảnh https://robotstart.info/2020/06/08/inai-model-imagenavi.html

Những cô gái này chắc chắn sẽ không có Scandal nào, bởi vì họ vốn không phải người.

Cho dù có muốn tạo Scandal cũng chẳng thể, bởi vì họ không có cảm xúc.

Các Idol “máy” ở trên hoàn toàn không dựa trên nguyên mẫu người nổi tiếng nào. Dịch vụ kỳ quái này vừa mới phát sinh, bắt đầu bằng việc chụp ảnh.

Đầu tiên quyết định dáng Pose của người mẫu, dựa trên nguyên bản người thực, mô phỏng cho người mẫu AI. Mỗi tấm ảnh như thế này có giá từ 20,900 Yên đến 33,000 Yên. Nếu so với ảnh của người mẫu thật, đây là mức giá rất rẻ. Thế nhưng cũng không có gì bất hợp lý bởi lẽ mới chỉ là hình ảnh chụp gương mặt của người mẫu mà thôi. Theo nguyên tắc cơ bản không được phép sử dụng nội dung phản xã hội hoặc quảng cáo nội dung người lớn.

Bạn có muốn Idol của mình là AI?

Vì người mẫu là AI, họ có thể xây dựng một cô gái hoàn hảo không tì vết, nhưng sản phẩm lại thể hiện ngoại hình tự nhiên và thực tế.

Có nhiều quan ngại về việc AI sẽ chiếm lấy nhiều ngành nghề của con người trong tương lai, nhưng thật bất ngờ khi ngành giải trí cũng nằm trong danh sách bị đe doạ.

Hiện tại bạn có thể thấy ý tưởng này khá nực cười. Ai lại có thể thích một người máy vô tri vô giác, ngoại hình lại chẳng hoàn hảo. Thế nhưng sự phát triển của AI trong tương lai là không thể lường trước được.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: