Những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Nhật ủng hộ Black Lives Matter

Trong bối cảnh những cuộc biểu tình diễn ra sau cái chết của George Floyd, các nghệ sĩ Nhật Bản nói riêng và toàn thế giới đã thể hiện sự ủng hộ của họ với phong trào Black Lives Matter (phản đối phân biệt chủng tộc với người da đen) trên phương diện nghệ thuật.

Các tác phẩm gốc không chỉ thể hiện sự ủng hộ, đồng thời gây quỹ trực tiếp cho các tổ chức hoạt động vì công lý.

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/06/12/japanese-artists-support-black-lives-matter/

Nghệ sĩ Takashi Murakami đã tạo ra 6 series in bản giới hạn lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter, thông qua các thiết kế hoa và đầu lâu độc quyền của tác giả. Sáu tác phẩm giới hạn 300 bản mỗi loại sẽ được mở bán vào tuần tới. Doanh số bán hàng sẽ dành 100% cho các tổ chức hoạt động nhằm thay đổi các hoạt động đàn áp người da đen.

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/06/12/japanese-artists-support-black-lives-matter/

Nghệ sĩ Meguru Yamaguchi đã tạo ra tác phẩm có tên “Revisualize No.1”. Cả tác phẩm tranh sơn acrylic và điêu khắc gỗ plywood sẽ được đấu giá vào ngày 18 tháng 6. Nghệ sĩ nổi tiếng với những khung vuông canvas trong tác phẩm, nhưng lần này anh quyết định phá vỡ truyền thống này, tỏ ý cần có bước đột phá, đòi lại công lý cho người da đen trong nạn phân biệt chủng tộc, từ hành vi tàn bạo và sai trái của cảnh sát.

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/06/12/japanese-artists-support-black-lives-matter/

Nghệ sĩ sáng tạo Sho Shibuya đã sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật đơn giản nhưng sâu sắc này, dựa trên trang bìa của tờ New York Times để ủng hộ phong trào Black Lives Matter. Series “Sunries” được vẽ theo mô típ từng giai đoạn, với cùng một chủ đề nhận được rất nhiều lời khen.

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/06/12/japanese-artists-support-black-lives-matter/

Shinji Murakami sử dụng phong cách Pixel để tạo ra tác phẩm nghệ thuật này nhằm tưởng nhớ George Floyd, đồng thời thể hiện sự ủng hộ với công bằng chủng tộc và quyền công dân.

Ảnh http://www.spoon-tamago.com/2020/06/12/japanese-artists-support-black-lives-matter/

Nghệ sĩ trượt ván Haroshi, tạo ra tác phẩm điêu khắc khảm từ ván trượt tái chế. Các sản phẩm với hình ảnh ngón giữa khổng lồ “ẩn” xuất hiện trong cửa hàng HUF ở LA, với thông điệp “Khốn khiếp bè lũ áp bức, bất công, bạo lực, phân biệt chủng tộc, lạm dụng quyền lực để thực hiện hành vi bất công, và khốn khiếp bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì nhằm chia sẻ, lạm dụng cộng đồng người da đen”.

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: