Đeo khẩu trang, nhưng nhân viên dịch vụ ở Nhật vẫn có thể cười với bạn

Như các bạn cũng biết, dịch vụ Nhật Bản rất xem trọng nụ cười. Dù ngày hôm đó có làm việc kiệt sức, nhưng các nhân viên ngành dịch vụ bắt buộc phải tươi cười niềm nở với khách hàng.

Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu COVID-19, bắt buộc nhân viên phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn, hạn chế lây nhiễm. Dù vẫn được phục vụ tận tình, nhưng khách hàng sẽ không còn nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nhân viên nữa.

Văn hoá khẩu trang đã có từ trước ở Nhật, nhưng do dịch bệnh lần này, nhiều loại khẩu trang quái dị đầy tính sáng tạo đã được ra đời. Ví dụ như khẩu trang phát sáng, khẩu trang phiên dịch, khẩu trang la hét ở công viên giải trí,

Lần này hãy cùng tìm hiểu vào “Chiến dịch nụ cười” của một cửa hàng Nhật Bản có tên Takeya. Ở đây các nhân viên sẽ đeo khẩu trang chuyên dụng được in hình miệng cười.

Ảnh từ Video

Quả nhiên những chiếc khẩu trang này rất độc đáo, thế nhưng lúc nào cũng thấy các nhân viên cười “toe toét” thế này ngay cả khi họ đang tập trung tính tiền, có khi lại hơi…kinh dị.

Đúng là không có gì ngăn được sự sáng tạo của người Nhật…Bạn nghĩ sao về chiến dịch này?

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: