Đặt tranh đánh lừa thị giác nhằm thực hiện giãn cách xã hội, phương pháp chỉ mang tính nhắc nhở…

Tokyo không phải là thành phố thích hợp cho những người hút thuốc. Hầu hết các nhà hàng đều cấm hút thuốc, chỉ có những khu vực hút thuốc ngoài trời, nhưng các khu vực này cũng rất hạn chế.

Ảnh https://style.nikkei.com/article/DGXMZO40961380W9A200C1000000?channel=DF220420167262&page=2

Ngay cả khi ở nhà, muốn hút thuốc bạn cũng phải ra ban công. Chưa kể giá thuốc lá ở Nhật vẫn có xu hướng tăng liên tục. Từ tháng 10 năm 2020, dự kiến một gói thuốc lá 20 điếu sẽ có giá từ 540 Yên (khoảng 120,000 VNĐ). Giá tiền này chủ yếu là thuế, bởi lẽ đây là mặt hàng không tốt cho sức khoẻ nên bị đánh thuế rất cao.

Đã qua rồi cái thời phì phèo điếu thuốc, chill cùng âm nhạc được xem là “ngầu”, thời thượng. Bây giờ tất cả chỉ là bi kịch.

Những người hút thuốc hiện tại phải chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, rõ ràng chẳng hề thoải mái chút nào.

Thế nhưng trong tình hình COVID-19 hiện tại, những không gian hút thuốc như thế này lại tiềm tàng nguy cơ lây bệnh. Thêm vào đó ai cũng muốn đứng gần gạt tàn do đó giãn cách xã hội không được tuân thủ.

Tại Shinagawa, một công cụ mới đã được lắp đặt tại các khu vực hút thuốc. Họ đặt những bức tranh gây ảo giác nhằm giúp mọi người giữ khoảng cách với nhau.

Ảnh https://www.fnn.jp/articles/CX/74707

Trong ảnh bạn có thể thấy những lỗ trên đường, hay những vũng nước đang phản chiếu bầu trời. Đó chỉ tranh dán để gây ảo giác mà thôi. Tranh có nhiều chủ đề đa dạng như bãi cỏ, bầu trời xanh, hồ nước,…Cho dù trông cũng không chân thật là mấy, nhưng theo quán tính, con người sẽ tránh những nơi có vật cản. Tất nhiên tranh này chẳng lừa được ai cả, nhưng ít nhất cũng mang ý nghĩa nhắc nhở về giãn cách xã hội cho mọi người.

Quay lại với câu chuyện ở đầu bài về thuế thuốc lá, trong một năm tiền thuế đã vượt quá 2 tỷ Yên (2,000,000,000,000). Tổng thu thuế khoảng 60 nghìn tỷ Yên đánh vào khoảng 17% người lớn hút thuốc.

Xét về phương diện này, dù bạn không thích những người hút thuốc do ám mùi, ảnh hưởng xã hội,… thế nhưng khi nghĩ đến khoản thuế mà họ đóng cho mặt hàng này sẽ giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế quốc gia, có lẽ nên có cái nhìn thoáng hơn với họ.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: