Khen thưởng thực tập sinh Việt Nam cứu người Nhật bị ngã cầu

Gần đây, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka vừa trao tặng Giấy khen cho anh Vũ Đức Huỳnh, thực tập sinh Việt Nam có hành động dũng cảm cứu người Nhật bị đuối nước.

Theo tin từ TLSQ Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản cho biết, trưa ngày 9/6/2020, trên đường đi từ chỗ làm về nhà bên bờ sông Mikasa, anh Vũ Đức Huỳnh, một thực tập sinh Việt Nam tại thành phố Onojo, tỉnh Fukuoka, phát hiện có người rơi xuống sông từ trên cầu. Huỳnh vội vã chạy đến, lao xuống dòng nước để cứu người dù đang mùa mưa bão, nước sông dâng cao. Nạn nhân là một phụ nữ Nhật ở độ tuổi trung niên.

Ảnh https://thoidai.com.vn/thuc-tap-sinh-viet-nam-dung-cam-cuu-nguoi-nhat-bi-duoi-nuoc-117541.html

Sau khi đưa được nạn nhân vào bờ an toàn cũng là lúc đội cứu hộ của Nhật đến nơi, Huỳnh đã bàn giao ngay cho đội cứu hộ. Đến nay, người phụ nữ đã phục hồi sức khoẻ.

Vũ Đức Huỳnh năm nay 22 tuổi, đến từ Yên Bái, hiện là thực tập sinh, xây dựng tại Công ty Nicchi có trụ sở tại thành phố Onojo, tỉnh Fukuoka. Khi được hỏi về hành động cứu người, Huỳnh chia sẻ rất khiêm tốn.

Ảnh https://www.yan.vn/thuc-tap-sinh-viet-duoc-khen-ngoi-vi-dung-cam-cuu-nguoi-nga-cau-o-nhat-241740.html

Do nhà ở gần sông nên Huỳnh biết bơi từ nhỏ, cũng nhờ tập võ Vovinam từ năm lớp 8 đến nay nên sức khoẻ rất tốt và cũng có kinh nghiệm cứu người. Huỳnh đã từng nhiều lần cứu người đuối nước ở Việt Nam. Huỳnh khuyến cáo mọi người rằng việc cứu người bị đuối nước rất nguy hiểm, phải biết bơi giỏi, có đủ sức khỏe, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cứu người, nếu không có thể vừa không cứu được nạn nhân, vừa gây hại cho chính mình.

Ngày 26/8/2020, Vũ Đức Huỳnh đã được Sở Cứu hỏa và Cứu nạn tỉnh Fukuoka, khu vực Kasuga – Onojo – Nakagawa mời đến cơ quan trao tặng Giấy cảm ơn và Kỷ niệm chương để bày tỏ sự cảm kích của chính quyền địa phương đối với hành động dũng cảm cứu người.

 

Tổng hợp
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: