Đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc nhưng triển lãm đầu tiên về khủng hoảng này đã khai mạc ở Nhật Bản

Hiện tại dịch bệnh COVID-19, tuy có dấu hiệu suy giảm nhưng vẫn là vấn đề nghiêm trọng cần quan tâm. Để lưu giữ các thông tin hình ảnh về dịch bệnh toàn cầu này, một triển lãm có một không hai đã được diễn ra tại Nhật Bản.

Từ các tài liệu hướng dẫn trẻ em cách chuẩn bị cho việc học trực tuyến đến hướng dẫn làm khẩu trang tự chế, tờ rơi từ một ngôi Đền địa phương thông báo về việc huỷ bỏ các lễ hội mùa Hè… bạn có thể tìm thấy mọi thứ liên quan đến COVID-19 tại triển lãm này. Triển lãm được tổ chức tại Bảo Tàng Lịch sử Urahoro, nằm ở một thị trấn nhỏ ở Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản.

Ảnh https://www.businessinsider.com/

Giám đốc bảo tàng, ông Mochida đã lên ý tưởng, sưu tập và xây dựng triển lãm về Covid-19. Ông không muốn đại dịch lần này đến và đi một cách mờ nhạt trong ký ức của người Nhật như dịch cúm Tây Ban Nha. Dịch cúm Tây Ban Nha tấn công Nhật Bản vào năm 1918, nhưng có rất ít tư liệu về cuộc sống của người dân trong đại dịch.

Nhật Bản đã ghi nhận hơn 58.000 trường hợp nhiễm bệnh, nhưng tử vong vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ hơn 1.100 ca theo Worldometer. Cho đến nay, tại Urahoro chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào, nhưng vẫn có lo ngại về việc người bên ngoài đến thăm và mang theo mầm bệnh.

https://www.businessinsider.com/

Mochida vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch cho một cuộc triển lãm về Covid-19 lớn hơn vào tháng 2 năm 2021. Cuộc triển lãm này sẽ thể hiện quá trình tiến hoá nhanh chóng của khẩu trang tự chế, từ những chiếc khẩu trang thủ công, được cắt may từ áo sơ mi, tất cũ,…đến khẩu trang có lỗ hở cho phép ăn uống, hay khẩu trang làm bằng nhựa dẻo. Có khoảng 200 mẫu khẩu trang đã được thu thập cho đến nay.

Một số bảo tàng khác với quy mô lớn hơn cũng bắt đầu thu thập các vật phẩm liên quan đến cuộc sống mùa đại dịch.

Ảnh https://www.businessinsider.com/

Vào tháng 4, Hiệp hội Lịch sử New York đã bắt đầu thực hiện bộ sưu tập các vật phẩm liên quan đến COVID-19, hy vọng sẽ cung cấp thông tin và nâng cao giáo dục về dịch bệnh cho các thế hệ tương lai.

Ảnh https://www.businessinsider.com/

Ảnh https://www.businessinsider.com/japan-coronavirus-exhibition-world-first-masks-cancellations-menus-2020-8

Tính đến thứ Sáu, ít nhất 797.000 người trên khắp thế giới đã chết vì COVID-19, với tổng số gần 23 triệu trường hợp được xác nhận, theo bộ phận theo dõi của Đại học Johns Hopkins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: