Đáng sợ hơn cả COVID-19, đó là vấn nạn tự sát

Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 9, 2020, có hơn 77,000 ca nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản. Số ca tử vong là 1473 người. Theo bạn con số này là nhiều hay ít?

Dưới đây là dữ liệu thống kê số người chết trong 1 năm với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Số người chết trong 1 năm (phân loại theo nguyên nhân tử vong).

Chết do ung thư: 373,547 người
Chết do bệnh tim: 208,210 người
Chết già: 109,606 người
Chết do bệnh mạch máu não: 108,165 người
Chết do viêm phổi: 94,654 người
Chết do tai nạn giao thông: 9,645 người

Thêm vào đó, hằng năm có khoảng 10,000 người tử vong do các bệnh cúm thông thường. Chưa kể cứ vào dịp năm mới lại có từ 1000 đến 1500 người, chủ yếu là người già chết do mắc nghẹn Mochi.

Cũng có thể vì sự phát triển của y học, hoặc do người dân nghiêm túc tuân thủ cách ly xã hội, thế nhưng thực tế số người tử vong vì COVID-19 cũng không cao. Tất nhiên không ai muốn có người chết, nhưng nguy cơ của COVID-19 vẫn thấp hơn các bệnh khác.

Thế nhưng, mỗi ngày nghe tin tức về dịch bệnh COVID-19, chúng ta vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm. Nguy cơ này không đến từ bản thân dịch bệnh mà từ các hệ luỵ kèm theo. Một trong số đó chính là sự gia tăng các vụ tự sát.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/story-covid-19-economy_jp_5e8fc7b8c5b6b371812e111e

Tháng 8 năm 2020 ghi nhân 1849 ca tự sát. So với cùng tháng năm ngoái đã tăng thêm 246 người.

Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng chưa từng có do những hạn chế thiết lập để ngăn chặn lây lan COVID-19. Nhiều công ty lần lượt phá sản, số người mất việc tăng nhanh. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tự sát.

Số người tự sát còn nhiều hơn cả số người tử vong do COVID-19 trong vòng 6 tháng gần đây.

Chưa kể COVID-19 còn gây ra tình trạng phân biệt, kỳ thị với người nghi nhiễm. Không chỉ bản thân người nhiễm bệnh mà cả những người xung quanh họ cũng bị xa lánh. Tại Iwate xảy ra vụ tự sát của bà mẹ có con trai bị nhiễm COVID-19, cũng bởi lời qua tiếng lại của hàng xóm láng giềng.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/byline/nishidamasaki/20200301-00165332/

Tất nhiên cẩn thận không thừa, nhưng có thể thấy rất nhiều người đã bị tổn thương dẫn đến bi kịch không đáng có.

Dịch bệnh COVID-19 sẽ không biến mất một cách dễ dàng. Thế nhưng đừng để bản thân mất đi lý trí trước dịch bệnh. Gần đây xuất hiện các cơ sở giới thiệu thuốc điều trị và vắc xin không có chứng nhận, lợi dụng sự lo ngại từ cộng đồng để trục lợi. Hãy giữ bản thân tỉnh táo trước những kẻ “thừa nước đục thả câu” này.

Đáng sợ hơn cả COVID-19, đó là những hệ luỵ về kinh tế, thành kiến giữa người với người, số lượng người tự sát,….

Không ai muốn dịch bệnh xảy ra, thế nhưng đừng để dịch bệnh không những tàn phá sức khoẻ mà còn ảnh hưởng đến hành vi và tính cách con người.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: