Đường ranh giới giữa Kanto và Kansai nằm ở đâu?

Tôi sinh ra ở Tokyo, do đó tôi là người Kanto. Những người sinh ra ở Tokyo hay bị người Kansai nói như thế này:

“Mấy người sinh ra ở Tokyo ăn mặc khoa trương lắm”.

Thực ra tôi ăn mặc cũng bình thường, tại sao phải gán ghép phong cách một người với nơi họ sinh ra nhỉ?

Nói đi cũng phải nói lại, người Kanto chúng tôi cũng có một suy nghĩ rằng cứ là người Kansai thì nói chuyện phải rất hài hước.
Chính vì định kiến này mà khi thấy một người Kansai có vẻ nghiêm nghị ít nói, trong đầu lập tức có suy nghĩ

“Người Kansai mà sao lại u ám quá vậy”. 

Tất nhiên không phải ai là người Kansai cũng phải hài hước, lạc quan, xởi lởi rồi.

Có vẻ như người dân Kanto và Kansai đều có những định kiến dành cho nhau. Đây có phải do vị trí địa lý không, nếu vậy đã bao giờ bạn tự hỏi ranh giới giữa hai vùng này nằm ở đâu?

Cách chia dễ hiểu nhất là chọn Nagoya làm cột mốc.

Khi nhìn vào văn hoá của dân Nagoya sẽ nhận thấy những đặc trưng riêng. Không thể gọi người dân Nagoya là dân Kansai, hay dân Kanto được. Khu vực này đã chọn được định nghĩa riêng cho mình.

Ngoài ra tôi cho rằng tỉnh lân cận là Shizuoka có nhiều nét đặc trưng của vùng Kanto, thế nhưng nửa phía tây của tỉnh này tương tự với văn hoá vùng Nagoya. Nếu xét theo khu vực văn hoá, việc phân định ranh giới Kanto – Kansai khá phức tạp.

Vậy hãy cùng xét về ý nghĩa của từ Kanto và Kansai để phân loại thử nào.

Cả Kanto và Kansai đều có chung chữ Kan (関). Từ này nằm trong 関所 (Sekisho) ý chỉ thanh chắn ngăn giữa các vùng vào thời xưa.
Như vậy phần phía Đông thanh chắn là Kanto, và phần phía Tây sẽ là Kansai.

Thế nhưng thanh chắn này nằm ở đâu? Ở Nhật Bản có 3 chắn trọng yếu.

Ảnh https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/22/news082.html

Có một chắn nằm ở vị trí gần hồ Biwa, thời bấy giờ là trục đường giao thông chính.
Từ chắn này đi về phía Tây sẽ gặp các thành thị Kyoto, Nara, Osaka. Đây chính là các thành thị thuộc vùng Kansai hiện tại.

Thế nhưng nếu chọn chắn này điểm mốc lại xảy ra vấn đề với vùng Kanto. Khoảng cách từ chắn này đến các địa điểm thuộc vùng Kanto quá rộng.

Tại sao lại xảy ra việc này, bởi lẽ thời xưa, ngoại trừ các thành thị ở vùng Kansai không còn phố thị nào nữa.
Những vùng khác sẽ được gộp chung là “vùng nông thôn”.
Đây có phải cách nghĩ lấy dân Kansai làm trung tâm không? Cũng đành chịu thôi, vì thời đó Tokyo cũng là nông thôn mà.

Vùng Kansai hiện tại bao gồm Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Shiga, Wakayama và Mie. Tuy nhiên không có ranh giới rõ ràng, những người ở Shikoku cũng tự nhận mình là dân Kansai, nhưng dân Osaka không thích điều này.

Không chỉ giữa các quốc gia với nhau mà ngay cả trong cùng một quốc gia cũng có sự phân chia khu vực và vùng văn hoá, cho dù ranh giới có thể không rõ ràng.

Trường hợp của quốc gia bạn là gì nào?

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: