Phát hiện biển chỉ dẫn gây “lú” tại nhà ga tỉnh Mie

“Tác giả của ý tưởng này chắc chắn là một thiên tài”

Đây là bức ảnh người dùng Twitter Gucchi (@atgucchi) chụp tại ga Kuwana ở Mie. Từ bức ảnh đầu tiên, bạn có thể thấy trên sàn xuất hiện dòng chữ nào đó.

Thế nhưng điều bạn nhìn thấy sẽ hoàn toàn thay đổi khi nhìn từ một góc độ khác.

Ảnh https://grapee.jp/en/152597

 

Ái chà, đây có phải biển dạng Pop-up không?
Thật ra đây là biển 3D sử dụng ảo ảnh quang học.

Thực tế loại biển như thế này đã xuất hiện ở các nhà ga khác. Thêm vào đó, nếu bạn đã từng xem trực tiếp bóng đá tại sân, bạn cũng có thể thấy một số biển quảng cáo như thế này.

Thế nhưng ý tưởng áp dụng biển quang học tại nhà ga rất tuyệt vời, vì khả năng thu hút sự chú ý từ xa, cũng như không tốn diện tích tại sân ga.

Với tấm biển nổi “bần bật” như thế này, bạn không lo bỏ lỡ hướng dẫn nữa.

Ngoài ra Gucchi còn tìm thấy một biển hiệu cũng độc lạ không kém ở ga Kuwana.

Đây là biển chạy bằng máy chiếu.

Những tấm biển tại nhà ga Kuwana đang lên kế hoạch “cướp ánh nhìn” của mọi người từ nhiều góc độ khác nhau chăng?

Có lẽ nhân cơ hội tu sửa nhà ga sau 50 năm, ban quản lý đã thực hiện các thay đổi độc đáo này.

Dù cải tiến theo hướng công nghệ hoá hay chỉ bằng cách tạo ảo giác hình học đơn giản, tất cả những thay đổi đều hướng tới sự thuận tiện cho khách hàng, những người sử dụng nhà ga.

Đáp lại những nỗ lực này, hy vọng sẽ không có ai đi lạc trong nhà ga nữa !

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: