Những người phụ nữ Nhật Bản làm đàn ông toàn thế giới điên đảo 100 năm trước

Sở dĩ Nhật Bản phát triển được nền văn hoá độc đáo là bởi thời gian dài thi hành các chính sách biệt lập. Chính sách này ngăn cấm liên hệ với ngoại quốc, do đó mà sự trao đổi văn hoá không được thực hiện.

Thế nhưng càng “Ngoại bất nhập, nội bất xuất”, Nhật Bản lại càng kỳ bí và hấp dẫn trong mắt các quốc gia khác.

Ảnh https://tripeditor.com/412428

Khi thời đại Samurai kết thúc, nhiều quốc gia tỏ ra phấn khích khi cuối cùng Nhật Bản cũng chịu “dỡ niêm phong”. Nhật Bản khi đó là mảnh đất màu mỡ với nhiều điều thú vị để khám phá. Trong số các yếu tố, phụ nữ Nhật là nét hấp dẫn phổ biến với người nước ngoài. Thậm chí có một quyển sách ảnh về vẻ đẹp phụ nữ Nhật bán rất chạy vào thời đó.

Đầu tiên là bìa sách.

Bìa được làm bằng sơn mài và vàng vô cùng sang trọng.

Khi đó công nghệ chỉ có thể chụp được ảnh trắng đen, nhưng về sau đã được sửa thành ảnh có màu để làm nổi bật hơn vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ Nhật.

Những cô gái đang ngủ trưa.

Với kiểu tóc đặc trưng của phụ nữ Nhật Bản thời đó, cô ấy không thể dùng gối như ngày nay. Chiếc gối trong ảnh chính là tiền thân của chiếc gối tựa cổ ngày nay.

Còn đây là hình ảnh những cô gái tài năng đang chơi nhạc cụ.

Một người đang duyên dáng viết thư pháp, người còn lại ngó mắt trông.

Vào năm 1870, tỷ lệ biết chữ ở Nhật Bản khá cao, 40-45% người biết chữ là nam giới, 15% là nữ giới.
Vào năm 1898, thời điểm bức ảnh này được chụp, 70% trẻ em có thể tham gia bậc giáo dục tiểu học.

Vẻ đẹp của phụ nữ Nhật trong lao động.

Tuy mới chỉ được phục chế màu một phần (một số phần trong ảnh vẫn là trắng đen) nhưng những tấm ảnh màu đã khiến cho vẻ đẹp của người phụ nữ Nhật xưa thêm phần rực rỡ hơn.

 

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: