Thị trấn nhỏ bỗng dưng nổi tiếng nhờ… Rái cá?

Du khách đổ xô đến thị trấn nhỏ của Nhật Bản để xem Rái cá biển hoang dã quý hiếm.

Việc Rái cá biển hoang dã bị săn bắt quá mức để lấy lông khiến số lượng loài giảm đến mức báo động.

Ảnh https://travelandynews.com/

Hamanaka là một thị trấn nhỏ gần bờ biển phía Đông Hokaido, Nhật Bản, đã ghi nhận lượng khách du lịch gia tăng vài tháng gần đây. Khách du lịch bị thu hút bởi những chú Rái cá quý hiếm được tìm thấy ở vùng này.

Sự phát triển của loài Rái cá này đã tạo động lực cho ngành du lịch địa phương phát triển. Quản lý Lữ quán Kawamura Ryokan cho biết gần đây rất nhiều người đến để chụp ảnh Rái cá.

Yoshihiro Kataoka, 72 tuổi, tác giả cuốn sách về Rái cá biển tại Mũi Kiritappu, cho biết đàn Rái cá có 2 con, một đực một cái, đã sống trong khu vực này vào năm 2017. 4 con non mới ra đời vào năm ngoái song chỉ 1 con sống sót, cùng 1 con Rái cá biển khác được sinh ra vào mùa Xuân năm nay.

“Việc nhân giống không quá dễ dàng vì những Rái cá con đôi khi bị những con Rái cá đực không phải cha của chúng cắn chết. Tôi hy vọng có thể tăng số lượng Rái cá con bằng cách nào đó ”, Kataoka cho biết.

Ở Nhật Bản hiện nay chỉ có 6 con Rái cá biển trong 4 Thuỷ cung lần lượt là Adventure World ở tỉnh Wakayama, Marine World Uminonakamichi ở tỉnh Fukuoka, Thuỷ cung Toba ở tỉnh Mie, Công viên Suma Aqualife Kobe ở tỉnh Hyogo. Sô lượng loài sụt giảm nghiêm trọng, từ khoảng 122 cá thể ở 28 Thuỷ Cung vào năm 1994, theo báo cáo của Hiệp Hội Vườn thú và Thuỷ cung Nhật Bản.

Rái cá biển sinh sôi mạnh trong môi trường tự nhiên, nhưng không ai chắc chắn về tương lai của chúng, vì loài này là mối đe doạ tới ngành đánh bắt cá địa phương. Trong trường hợp đó, những con Rái cá có thể bị bắt và gửi đến Thuỷ cung. Tuy nhiên tình hình ở Hamanaka vẫn chưa đến giai đoạn này.

Nguồn thức ăn chính của Rái cá là hải sản, tôm, cua, cá, sò, ….. số lượng tiêu thụ hàng ngày bằng khoảng 25% hoặc 30% trọng lượng cơ thể, một con đực có thể ăn tới 11kg thức ăn mỗi ngày.

Hiện người dân thị trấn Hamanaka rất biết ơn những chú Rái cá vì đã thu hút khách du lịch, đại diện giới chức của thị trấn cho hay, ” Chúng tôi muốn xem xét sử dụng chúng như ngồn tài nguyên du lịch, đồng thời cân nhắc xem liệu chúng có thể chung sống với ngư dân hay không”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: