Công viên giải trí kiểu mới, biến Cabin đu quay thành văn phòng làm việc

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công viên giải trí ở Nhật Bản đã có ý tưởng kinh doanh kiểu mới, cung cấp nơi làm việc từ xa vô cùng “độc lạ” cho khách hàng.

Vào thứ 5 ngày 15/10, công viên giải trí Yomiuriland ở Tokyo của Nhật Bản đã áp dụng gói ”làm việc kết hợp giải trí”, bao gồm cung cấp không gian làm việc ngay cạnh hồ bơi và một chuyến đi vòng đu quay với bộ phát Wifi di động.

”Tôi thích làm việc ở bên ngoài, do đó ý tưởng này rất tuyệt vời”, ông Tatsuki Yamamoto, 47 tuổi, chủ tịch công ty công nghệ CNTT FLEQ, chia sẻ khi đang ngồi trên một chiếc ghế ở hồ bơi màu trắng cùng máy tính cá nhân để của mình để làm việc.

Ảnh http://netnews.vn/

Tất cả nhân viên trong công ty do ông điều hành cũng đang làm việc từ xa thay vì tới công ty, ông Yamamoto nói.

Cuộc khảo sát vào tháng 8 vừa qua của Reuters cho thấy có khoảng 1/3 công ty Nhật Bản đang xem xét việc thuê dịch vụ này, vì 65% nhân viên công ty được cho phép, thậm chí khuyến khích làm việc tại nhà do dịch bệnh Covid-19.

Do dịch bệnh, một số điểm du lịch ở Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề. Để cứu vãn tình hình, một số công viên giải trí đã phải tìm các hình thức khác để thu hút khách du lịch.

Vào ngày bình thường, công viên giải trí Yomiuriland bán vé vào cửa với giá 1,900 Yên/người để tới công viên làm việc kết hợp giải trí. Vào các ngày cuối tuần và nghỉ lễ, giá vé là 2,000 Yên/người, những dịch vụ bao gồm không gian làm việc bên cạnh hồ bơi, ngồi trên đu quay làm việc cũng như chơi golf miễn phí sau giờ làm việc trong khuôn viên của công viên.

Trên chiếc đu quay đang chuyển động chậm rãi, ông Yamamoto vừa có thể họp trực tuyến vừa có thể khoe cảnh quan xung quanh trên cao với những đồng nghiệp trong công ty. Tuy nhiên ông Yamamoto thừa nhận rằng thật khó để có thể tập trung vào công việc khi ngồi trên độ cao như vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: