Sự khác biệt giữa văn hóa làm việc của Nhật Bản và phương Tây tóm gọn trong một bức ảnh

Hai toà nhà chọc trời cùng nhìn ra phố Shibuya, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt.

Có quá nhiều bài viết về văn hoá làm việc “hao mòn nhân lực” của người Nhật, nơi mà làm thêm giờ không lương là thông lệ, chỉ nên về nhà khi sếp của bạn về và chỉ nên sử dụng ngày nghỉ có lương khi bị ốm,…

Người Nhật tập trung ưu tiên sự hài hoà trong nhóm hơn hiệu quả công việc, trái với quan niệm “work smarter not harder” (làm việc thông minh hơn, chứ không phải chăm chỉ hơn) của phương Tây.
Để chứng minh cho điều này, những gì bạn cần làm là nhìn lên những toà nhà chọc trời của Nhật vào ban đêm.

Đây là bức ảnh mà người dùng Twitter Yusaku Arai (@arai_yusaku) chụp được vào một buổi tối lúc 6:00 tại Shibuya. Toà nhà nằm ở bên trái bức ảnh bao gồm phần lớn là các doanh nghiệp Nhật Bản và toà còn lại là của các doanh nghiệp phương Tây.

Cụ thể toà bên trái là Shibuya Scramble Square 47 tầng, trụ sở của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản lớn bao gồm công ty quảng cáo
CyberAgent, dịch vụ mạng xã hội Mixi,…

Còn toà nhà bên phải là Shibuya Stream, trụ sở của Google tại Nhật.

Như các bạn có thể thấy, tại toà Shibuya Scramble Square đèn vẫn sáng rực rỡ trên mỗi tầng, trong khi toà còn đã tắt đèn, và ánh sáng thành phố phản chiếu trên ô cửa sổ kính.

Lý do thực sự là do Google Nhật Bản đã cho nhân viên làm việc từ xa cho đến cuối tháng 6 năm 2021. Trong khi ở cùng một thành phố, trong cùng một hoàn cảnh, một số doanh nghiệp Nhật Bản vẫn còn xa lạ với khái niệm “work from home”, mặc dù thống đốc Tokyo bà Yuriko Koike đã kêu gọi nhiều lần.

Có khá nhiều cản trở cho doanh nghiệp truyền thống Nhật thực hiện làm việc từ xa, bởi lẽ những cuộc họp mặt trực tiếp, cũng như quy trình làm việc nhóm của người Nhật khó được thay thế và nuôi dưỡng chỉ thông qua những cuộc gọi Video. Ngoài ra nhân viên phải đến văn phòng để ký biểu mẫu, sử dụng con dấu cá nhân Hanko.

Bộ trưởng Cải cách hành chính, Taro Kono, đã quyết định dần dần xóa bỏ nhu cầu về con dấu cá nhân tại các nơi làm việc, điều mà nhiều người cho rằng đã lỗi thời. Kono cũng quyết tâm loại bỏ máy Fax, công cụ vẫn đóng vai trò quan trọng ở nhiều văn phòng.

Đã bao giờ bạn nhìn lên những toà nhà vào ban đêm và nghĩ xem có ai đó vẫn còn ở lại làm việc đến nửa đêm?

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: