Tranh cãi xung quanh tuổi thọ của người Nhật, qua vụ việc người đàn ông 111 tuổi đã chết 30 năm trước

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia của người già, không chỉ bởi người Nhật sống rất thọ, mà đa số những người giữ kỷ lục cao tuổi nhất thế giới là người Nhật. Những người này có thể sống hơn 100 tuổi.

Quả nhiên tuổi đời của người Nhật dài hơn ở các quốc gia khác, do đó cũng không ai nghi ngờ nếu đọc được thông tin về người cao tuổi nhất thế giới là người Nhật.

Thế nhưng vụ việc xảy ra vào năm 2010 đã dậy lên cuộc tranh cãi liên quan đến tuổi thọ của công dân quốc gia này.

Số lượng những người vượt quá một trăm tuổi theo dữ liệu của Nhật Bản được đưa vào diện nghi vấn từ năm 2010. Đi kèm đó là một loạt các báo cáo cho thấy hàng trăm nghìn người cao tuổi của Nhật Bản đang mất tích. Có khả năng nhiều cái chết của những người được thống kê là quá 100 tuổi không được báo cáo, dẫn tới những dữ liệu chứa thông tin không chính xác.

Vào tháng 7 năm 2010, Sogen Kato, cụ ông trăm tuổi được xếp vào danh sách người đàn ông cao tuổi nhất Tokyo, lúc bấy giờ được ghi nhận 111 tuổi, bị phát hiện đã qua đời 30 năm trước. Người ta phát hiện thi thể của ông cụ được ướp trên giường.

Ảnh https://aventurasnahistoria.uol.com.br

Nghi vấn được đặt ra khi cơ quan phúc lợi nhiều lần muốn gặp cụ, nhưng đều bị cháu gái từ chối với lý do “Cụ không muốn gặp bất kỳ ai”.

Những người xung quanh cụ Kato cho biết “Ông ấy tự giam trong phòng cách đây 30 năm”.
Hoá ra đây là một vụ lừa đảo của cả gia đình nhằm chiếm đoạt số tiền 9 triệu Yên trợ cấp của ông cụ, vì vợ ông cũng đã qua đời 6 năm trước.

Ảnh http://www.todayifoundout.com/

Kể từ sau đó, cảnh sát đã điều tra với danh sách những người trên 105 tuổi, Bộ Tư pháp Nhật Bản phát hiện ra ít nhất 234,354 người Nhật trên 100 tuổi đang mất tích.

Quả nhiên Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, nhưng cũng có thể những con số về số tuổi thống kê không chính xác do trường hợp gia đình che đậy cái chết của họ để tiếp tục nhận an sinh xã hội.

Chưa kể vấn đề này đi kèm với vấn đề Kodokushi – những người chết một mình và không được phát hiện trong thời gian dài. Đối tượng chủ yếu là người cao tuổi.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: