Blossom the Project – Dự án nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội ở Nhật Bản

Meg, một sinh viên người lai nửa Nhật, nửa Nam Phi, người đứng sau dự án ‘Blossom the Project’ cho biết “Tôi nghĩ rằng rất nhiều người ở Nhật Bản xem thường các căn bệnh tâm lý, họ xem những người có vấn đề về sức khoẻ tinh thần là kẻ điên”.

Cô đã một tay điều hành ‘Blossom, the Project’, một dự án ​​trực tuyến giải thích các vấn đề xã hội và sức khỏe tâm thần thông qua các bài đăng ngắn gọn trên Instagram nhắm đến đối tượng nói tiếng Nhật và tiếng Anh.

Trong thời kỳ mà tự cách ly đang được khuyến khích, rất nhiều người trên toàn thế giới gặp nhiều rắc rối trong việc thích ứng với những thay đổi trong lối sống cũng như công việc với mô hình mới của năm 2020. Trong một bài viết của Japan Times, một nhà xã hội học quan ngại rằng các yếu tố xã hội có thể gây ra nhiều cái chết hơn dịch bệnh. Chỉ riêng Nhật Bản, số lượng người tự sát đã tăng 15,4% vào tháng 8 năm nay.

Ảnh https://grapee.jp/en/156426

Mối quan ngại ngày càng lớn này là điều đã thúc đẩy Meg bắt đầu dự án sáu tháng trước. Đó là thời điểm mà ảnh hưởng của COVID-19 bắt đầu trở thành một thực tế nghiêm trọng đối với nhiều người.

Meg cũng rất tích cực khi chia sẻ về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm lý. Bản thân cô bị chẩn đoán trầm cảm ở tuổi 17, đó được xem là thời điểm khó khăn nhất cuộc đời cô đến hiện tại.

“Có nhiều điều liên quan đến bệnh trầm cảm mà tôi không hiểu được, tôi cũng không biết phải tìm nguồn động viên từ đâu”.

Trái ngược hoàn toàn với ấn tượng nhẹ nhàng, tinh tế của tông màu Pastel chủ đạo trên trang chủ của dự án, những chủ đề Meg chọn để thể hiện khá nặng nề. Cô bàn về vấn đề người da màu ở Hoa Kỳ, Đạo luật chống khủng bố gây tranh cãi ở Philippines trong năm nay và các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Belarus. Với mỗi chủ đề, cô ấy đi sâu vào phân tích cốt lõi thông qua các dữ kiện và số liệu, đồng thời đưa ra giải thích được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật.

Mục đích của những bài đăng này để mọi người trò chuyện và đưa ra ý kiến về các vấn đề đang được quan tâm trên toàn thế giới, đó là lý do mà dự án hỗ trợ song ngữ Anh – Nhật.

Ảnh https://genzwrites.weebly.com/student-features/meet-meg-nh-mental-health-advocate-founder-of-the-blossom-project

Trong phần bình luận ở mỗi bài đăng, một số người Nhật cho biết họ không hiểu hoặc hiểu sai về những vấn đề trên thế giới, cũng như nhiều người nước ngoài đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết về thực trạng đói nghèo và vấn đề LGBT đang diễn ra ở Nhật.

Tất nhiên, trong môi trường mạng xã hội, không thể tránh khỏi các bình luận tiêu cực, đặc biệt khi các chủ đề được đề cập đều khá nhạy cảm. Meg nhận thức rõ điều này “Tôi nghĩ những bài đăng về nữ quyền nhận về nhiều chỉ trích nhất, bởi vì nhiều người cho rằng tôi áp đặt giá trị phương Tây lên Nhật Bản. Rất nhiều người nghĩ rằng nữ quyền chỉ dành cho những kẻ ghét đàn ông”.

Ảnh https://grapee.jp/en/156426

Những ý kiến trái chiều không khiến Meg nản lòng. Cô vẫn duy trì đăng tải thường xuyên, với chủ đề ngày càng đa dạng. Mục đích của Meg không phải là tăng số người theo dõi, mà để truyền tải và nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội.

“Tôi đã cân nhắc nhiều lần, rằng mọi người nghĩ để tạo nên sự thay đổi, bạn phải là một chính trị gia, hoặc một nhà hoạt động xã hội. Nhưng thực tế, nó bắt đầu từ những cuộc trò chuyện đơn giản. Đọc, học, nói và hành động. Hành động bằng cách thực hiện phần của bạn, giáo dục chính bạn và những người xung quanh. Cách bạn nhận thức chính là cách mà bạn bắt đầu thay đổi”.

Dự án: Blossom the Project

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: