Hạn chế khiến nước Nhật bé đi so với tỷ lệ đúng được thể hiện trên bản đồ

Theo bản đồ thế giới, bạn có thể nhận ra nước Nhật là quốc gia nhỏ bé nằm ở một góc phía Đông.

Ảnh https://news.nicovideo.jp/watch/nw4906773

Nếu chỉ nhìn trên bản đồ, bạn có thấy Nhật Bản có kích thước khá nhỏ. Chính bởi có diện tích nhỏ mà thời kỳ nước Nhật thời hậu chiến vươn lên trở thành quốc gia có nền kinh tế mạnh thứ 2 thế giới, rất nhiều “cường quốc” đã rất kinh ngạc.

Tất nhiên nếu so với Hoa Kỳ, Nhật Bản quả nhiên có diện tích nhỏ. Thế nhưng thực sự quốc gia này không bé như được thể hiện trên bản đồ.

Vậy tại sao trên bản đồ, Nhật Bản lại bé nhỏ như vậy?

Bởi lẽ trên thực tế Trái đất có hình cầu, thế nhưng khi thể hiện trên mặt phẳng bản đồ, một số phần sẽ bị méo hoặc bị thu nhỏ hơn tỷ lệ.

Bây giờ hãy cùng so sánh kích cỡ của Nhật Bản và các quốc gia bé nhỏ khác ở Châu Âu.

Tìm kích thước thật của Nhật, sau đó di chuyển đến vùng thể hiện của quốc gia cần so sánh.

Ảnh https://gigazine.net/news/20201116-true-size-map-country/

Khoan đã, không phải nước Nhật khá lớn hay sao? Ngược lại kích thước của nước Anh là như thế này sao?

Vậy nước nào bé hơn?

Khi vẽ bản đồ, những vùng ở cách xa xích đạo sẽ được vẽ lớn hơn tỷ lệ kích thước thật. Vậy nếu thể hiện chính xác, nước Nga, quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới nằm ở phía Bắc sẽ trở nên như thế nào.

 

Hoá ra cũng bé nhỏ đáng yêu nhỉ ! Nhưng dù sao đây cũng là quốc gia lớn nhất thế giới mà.

Nhân tiện, nếu xem diện tích thật của ba quốc gia đã được JAPO phát triển là Việt Nam, Myanmar và Campuchia.

Không phải cũng rất lớn sao???

Còn nếu so giữa Việt Nam với Nhật Bản thì…

Nếu bạn thắc mắc kích thước thật của các quốc gia so với thể hiện trên bản đồ, có thể xem ở đây.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: