Hiệp hội luật sư lên án việc kéo dây áo ngực nữ sinh để kiểm tra màu sắc tại một số trường trung học ở Saga

Hiệp hội luật sư cho biết đây là hành vi xâm phạm nhân quyền.

Hầu hết các trường học ở Nhật từ cấp trung học trở xuống đều yêu cầu học sinh mặc đồng phục. Đồng phục không chỉ đơn thuần là quần áo mà thậm chí cặp xách hay dây buộc tóc đều phải đồng bộ. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất trong quy định đồng phục ở Nhật đó là quy định cả dây áo ngực. Nữ sinh phải mặc áo ngực có màu trắng, trơn.

Ảnh https://www.youtube.com/watch?v=_bZxFOWR7yg

Tất nhiên không phải trường học nào cũng có quy định như vậy, nhưng một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Luật sư tỉnh Saga về 22 trường trung học cơ sở công lập ở thành phố Saga đã phát hiện ra rằng phần lớn trong số đó, cụ thể 13 trường, có những quy định tương tự dành cho học sinh của mình. Quy định nêu rõ đồ lót của học sinh phải đơn giản, không gây phản cảm, khuyến khích rằng đồ lót màu trắng là phù hợp nhất.

Nhìn chung, quy định vẫn có thể hiểu được, cho đến khi xuất hiện luật “Chỉ được mặc đồ lót trắng” thay vì “Không mặc đồ lót màu có thể nhìn thấy”. Lỗ hỏng trong quy định này là không có cách nào để biết đồ lót của nữ sinh có phải màu trắng hay không, vì một số màu khác như màu da cũng không lộ ra ngoài sơ mi. Hiệp hội cho biết có ít nhất một trường có luật như vậy, chưa kể có cả kiểm tra màu sắc áo ngực của nữ sinh tại trường đó.

Ảnh https://www.asahi.com/articles/ASNCF6TX9NCFTTHB00N.html

Những học sinh (từ 12 đến 15 tuổi) không bị buộc phải cởi áo ngoài để kiểm tra, nhưng thay vào đó giáo viên sẽ kéo dây áo ngực về phía cổ để kiểm tra màu sắc áo ngực. Dù việc kiểm tra do giáo viên nữ thực hiện, nhưng hiệp hội luật sư vẫn cho rằng hành vi này là không đúng.

“Việc yêu cầu ai đó cho thấy đồ lót là vi phạm nhân quyền. Hành vi đơn giản không được chấp nhận bởi đứa trẻ đó bị ra lệnh thực hiện và không có quyền từ chối”.

Tuyên bố này là một phần của báo cáo do hiệp hội luật sư đệ trình lên Ủy ban giáo dục tỉnh Saga và các tổ chức PTA địa phương kêu gọi cải cách nội quy trường học. Các quy định có vấn đề khác được thảo luận trong báo cáo bao gồm lệnh cấm kiểu tóc Mohican của nam, không cho phép học sinh đeo khăn bịt đầu khi mặc đồng phục và các quy tắc về trang phục / kiểu tóc khác nhau tùy thuộc vào giới tính của học sinh.

Ngoài ra quy định hạn chế sử dụng mạng xã hội cũng đang được thảo luận thêm. Trường cấm học sinh dùng mạng xã hội để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, nhưng lại in tên của học sinh trên biển tên và bắt buộc mang kèm đồng phục.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: