Chính phủ Nhật Bản tuyên bố hiện thực hoá thế giới trong Anime “Vỏ bọc ma”

Nhật Bản là cường quốc hoạt hình, đến mức phim hoạt hình Nhật Bản được gọi riêng bằng từ Anime trên toàn thế giới. Thế giới Anime về cơ bản là ảo, nhưng không hiểu từ lúc nào mà những điều chỉ có trong tưởng tượng đang dần được hiện thực hoá trên đất nước này.

Ví dụ Đường cao tốc chạy qua khu đô thị Tokyo là công trình hiện thực hoá từ Anime Astro Boy.

Đó là đường cao tốc độc đáo chạy xuyên qua các toà nhà, chuyện trước kia chưa ai từng nghĩ sẽ tồn tại.

Lần này là Anime rất được ưa chuộng ở nước ngoài và cá nhân tôi, có tên “Vỏ bọc ma” – Ghost in the Shell.

Ảnh https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html

Trong thế giới của Anime này, cơ thể con người có thể chuyển hoá thành máy móc. Nói cách khác, đó là thế giới mà cơ thể và ý thức có thể tách rời nhau.
Nếu điều này trở thành sự thực, tôi sẽ lập tức biến hình thành một anh chàng đẹp trai. Nhưng đương nhiên là không thể rồi, nhỉ.
Thế mà lại tồn tại một dự án nghiên cứu về điều này đấy.

Dự án có tên Moonshot, được quảng cáo hẳn trên Website của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Ảnh https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html

Điều đó cũng có nghĩa là dự án này được Chính phủ đầu tư để hiện thực hoá.

Với tiêu chí không bị ràng buộc về không gian và thời gian, tự do khỏi những hạn chế vật lý, thoát khỏi giới hạn của bộ não.

Đây chính xác là thế giới của Vỏ bọc ma.

Tuy chưa biết khi nào dự án sẽ hoàn tất, nhưng nó đang được triển khai ở giai đoạn đầu.

Dự kiến vào năm 2030, một người có thể vận hành hơn 10 Avatar (Robot đại diện) để có thể thực hiện 1 nhiệm vụ với quy mô lớn.
Đến năm 2050, một tổ chức kết hợp số lượng lớn Avatar cùng Robot tự lái sẽ được đưa ra để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp với quy mô lớn hơn nữa.

Chà, 2030 là khoảng 10 năm nữa nhỉ, đến năm 2050 liệu bạn đã bao nhiêu tuổi rồi?
Nếu những điều này do một công ty tư nhân tuyên bố, tôi sẽ nghĩ rằng chỉ là nói suông thôi, nhưng Chính phủ Nhật Bản đã khẳng định như vậy…. Có vẻ nghiêm túc rồi đây.

Thế nhưng nếu nghiêm túc mà suy nghĩ thì khi thế giới đó được hiện thực hoá, một số hệ luỵ có thể xảy ra.
– Những người không làm được việc sẽ bị đào thải
– Người khuyết tật và những người đang ở nước ngoài sẽ có cơ hội nhận công việc.
Ngoài ra mục tiêu năm 2030 của Nhật Bản là giảm số lượng lao động.

Hiện thực hoá thế giới “Vỏ bọc ma” là một ý tưởng thú vị, nhưng chắc chắn sẽ gây ra sự cạnh tranh trong công việc.

Có nghĩa là chúng ta còn 10 năm để cải thiện những kỹ năng của bản thân để bước vào cuộc chiến để được công nhận trong tương lai.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: