Điều tra lập biên bản nghi phạm bình luận ác ý về nữ đô vật kiêm ngôi sao truyền hình thực tế trên mạng

Không thể phủ nhận những tiện ích của mạng xã hội, tuy nhiên không thể bỏ qua các mặt trái của nó. Nhiều người lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác trên mạng.

Mới đây cảnh sát Tokyo đã gửi hồ sơ lên Viện kiểm sát về vụ việc một người đàn ông ở độ tuổi 20 bị cáo buộc tội phỉ báng trên mạng xã hội. Nạn nhân là nữ đô vật chuyên nghiệp kiêm ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Hana Kimura, người đã tự tử vào tháng 5 năm nay.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Cô Hana Kimura, nữ đô vật chuyên nghiệp 22 tuổi, là diễn viên của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Nhật Bản “Terrace House” do đài truyền hình Fuji Television phát sóng. Cô nằm trong số 6 thành viên của loạt phim. Sau khi Hana Kimura qua đời, Đài truyền hình Fuji đã thông báo quyết định kết thúc việc sản xuất và phát sóng chương trình thực tế này.

Vào cuối tháng 3, những bình luận phỉ báng cô đã nổ ra trên mạng xã hội sau khi cô cãi nhau với diễn viên nam trong một tập của chương trình. Từ đó, Hana Kimura trở thành mục tiêu của bắt nạt trên mạng, liên quan đến những lời nói và cử chỉ của cô trong chương trình.

Nghi phạm là một người đàn ông đến từ Osaka, miền Tây Nhật Bản. Anh ta bị cáo buộc nhiều lần đăng những bình luận trên Twitter bằng cách ẩn danh và có những bình luận ác ý chẳng hạn như: ” Này, khi nào cô sẽ chết?”.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã đầu thú vào tháng 6 và gửi Email xin lỗi gia đình Kimura.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Trước cái chết của Kimura, Chính phủ đã sửa đổi một sắc lệnh của Bộ vào tháng 8 cho phép các nạn nhân bị bắt nạt trên mạng có thể yêu cầu các nhà điều hành mạng xã hội tiết lộ số điện thoại của những người đã đăng các bình luận lăng mạ. Hơn nữa, Chính phủ có kế hoạch đơn giản hóa các thủ tục để nạn nhân có được thông tin về những người sử dụng mạng xã hội đó.

Cảnh sát cho biết Hana Kimura đã nhận khoảng 300 tin nhắn ác ý từ khoảng 200 tài khoản. Những tin nhắn này rất có thể là lý do dẫn đến hành động tự sát của nữ đô vật.

Nghi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những bình luận ác ý của mình.

Mẹ của Hana Kimura cho biết “Tôi hy vọng việc này sẽ hạn chế các hành vi phỉ báng người khác qua mạng xã hội. Tôi muốn thủ phạm chuộc tội, sau đó sống hạnh phúc thay cho con tôi”.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Người mẹ cũng yêu cầu giới truyền thông siết chặt những kẻ tấn công trên mạng vì “Hana Kimura cũng không muốn thấy một ai trở thành nạn nhân tiếp theo.”

Cảnh sát cũng đang điều tra hàng trăm bình luận phỉ báng do những người khác đăng.

 

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: