Nghi phạm đốt phá Kyoto Animation bị khởi tố tội danh giết người

Shinji Aoba bị bắt sau cuộc tấn công hãng phim hoạt hình Kyoto Animation (KyoAni) vào tháng 7 năm 2019 khiến 36 người tử vong.

Các công tố viên Nhật Bản đã khởi tố người này tội giết người, sau khi có kết quả giám định tâm thần. Theo đài truyền hình công cộng quốc gia đưa tin, đây là tội phạm bạo lực gây chết người nhiều nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Shinji Aoba, 42 tuổi, đã bị giam giữ sau vụ tấn công hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng phải nhập viện vì bị bỏng nặng. Được biết hắn chỉ mới tỉnh lại vào tháng 8 năm nay.

Ảnh https://www.theguardian.com/world/2020/dec/16/kyoto-animation-arson-suspect-charged-with-in-japan?fbclid=IwAR3GBVpx_FAdlCZI4LsDtWuKmV4t3wkX-4-DkSLsE-46beShPBwc-6nwr1o

Không có nhiều thông tin chi tiết cập nhật mức tội danh của Aoba. Văn phòng công tố Kyoto đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu xác nhận.

Shinji Aoba bị cáo buộc đã đột nhập vào tòa nhà của Studio, rải xăng xung quanh tầng trệt và phóng hoả. Shinji Aoba tuyên bố rằng hãng hoạt hình đã ăn cắp tác phẩm của mình, nhưng KyoAni phủ nhận. Hành động của hắn đã khiến rất nhiều người thiệt mạng, đem lại nỗi đau cho không chỉ những người thân của nạn nhân, mà toàn bộ các Fan của hãng hoạt hình nổi tiếng này.

Shinichi Tsuda, người cha có con gái tên Sachie đã mất trong vụ hoả hoạn cho biết “Lúc nào tôi cũng nghĩ về nó. Tôi tưởng tượng nó ở trong vụ cháy, và không thể không nghĩ tới những nỗi đau mà nó đã chịu đựng”.

Cuộc tấn công đã gây ra một làn sóng chấn động trong ngành công nghiệp Anime cùng người hâm mộ ở Nhật Bản và trên toàn thế giới. Chủ tịch của Kyoto Animation, Hideaki Hatta trả lời phỏng vấn vào thời điểm đó cho biết: “Đây là những người gánh vác ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản. Thật đau lòng, những viên ngọc quý của Nhật Bản đã ra đi”.

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: