Nhật Bản ban hành ”luật cấm tải lậu Manga” vì xuất hiện nhiều trang cung cấp đường link tải dữ liệu trực tuyến

Quốc hội Nhật Bản hôm thứ 6 vừa qua đã ban hành Luật chống vi phạm bản quyền trực tuyến nhằm thắt chặt kiểm soát bản quyền đối với các nội dung trực tuyến. Cụ thể nội dung bộ luật cấm đăng tải Manga, Tạp chí và Văn học nghệ thuật bất hợp pháp.

Luật bổ sung cũng áp dụng lên các “leech website”, tạm dịch ”trang web hút máu” chuyên cung cấp các các tài liệu vi phạm bản quyền để người dùng liên kết tải xuống bất hợp pháp. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 năm sau, trong khi các hạn chế đối với các ”trang web hút máu” đã có hiệu lực vào ngày 01/10 năm nay.

Ảnh kyodonews

Việc sửa đổi Luật được đưa ra khi số trang web vi phạm bản quyền và leech website ngày càng tăng, đặc biệt là trang Mangamura, có hơn 100 triệu lượt truy cập mỗi tháng trước khi bị vô hiệu hoá vào tháng 4/2018, vì hành vi lưu trữ bản sao trái phép của các Manga nổi tiếng bao gồm “Attack on Titan” và “One Piece”. Những trang web như vậy gây thiệt hại cho các nhà xuất bản ước tính lên tới 300 tỷ yên. Tuy nhiên, Luật bổ sung đã miễn trừ một số trường hợp vì lo ngại việc hạn chế này sẽ cản trở sử dụng Internet và tự do ngôn luận.

Cơ quan các vấn đề Văn hoá liệt kê những trường hợp được miễn trừ, bao gồm tải xuống một vài khung hình từ bộ truyện tranh, vài chục trang hoặc vài trang từ một bộ tiểu thuyết chứa vài trăm trang.

Các tác phẩm chế tác hoặc tác phẩm phát sinh cũng nằm trong phạm vi miễn trừ, ngoài ra các trường hợp người dùng điện thoại thông minh vô tình chụp các ấn phẩm có bản quyền cũng nằm trong phạm vi cho phép.

Đối với việc tải xuống bát hợp pháp, hình phạt đối với người vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tù 2 năm hoặc phạt tiền tối đa là 2 triệu yên (hoặc áp dụng cả 2).

Đối với những người điều hành các trang web sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 5 năm tù giam, hoặc phạt tiền là 5 triệu yên (hoặc áp dụng cả 2).

Năm ngoái, Chính phủ đã cố gắng đệ trình một dự luật chống đánh cắp bản quyền trực tuyến tương tự lên phiên họp quốc hội, nhưng đã bị gác lại sau khi nhận được phản ứng dữ dội từ nghệ sĩ Manga và các chuyên gia. Những đối tượng này cho rằng các biện pháp kiểm soát theo kế hoạch là quá rộng, có thể cản trở các hoạt động hợp pháp như nghiên cứu.

Tính đến tháng 11 năm ngoái, đã có hơn 500 trang web vi phạm bản quyền nhắm vào đối tượng người xem Nhật Bản, trong đó có 10 trang web hàng đầu nhận được khoảng 65 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Bảy trong số đó cung cấp liên kết tải xuống, theo Publishers PR Center.

Một quan chức cấp cao của cơ quan này cho biết luật mới dự kiến sẽ có ”tác dụng răn đe đáng kể”. Nhật Bản cũng cần phối hợp và hợp tác trong các cuộc điều tra vi phạm bản quyền mang tính quốc tế.

Theo một cuộc thăm dò trực tuyến của cơ quan này cũng cho thấy khoảng 90% người được hỏi cho biết họ sẽ ngừng truy cập hoặc sử dụng ít thường xuyên hơn các trang web vi phạm bản quyền nếu việc tải xuống từ các trang đó trở nên bất hợp pháp.

 

 

.

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: