Người Nhật nghĩ: Có nên ăn trước khi thức ăn của mình đến trước không?

Khi thức ăn được bày ra, cũng là lúc cuộc chiến tâm lý bắt đầu.

J-Town Net là một Website chuyên thực hiện khảo sát cho người Nhật, đặt ra các câu hỏi đời thường và thực tế.
Gần đây trang này đã đưa ra kết quả cho khảo sát ứng với câu hỏi “Khi đi ăn chung, có nên đợi thức ăn của mọi người ra hết rồi mới bắt đầu ăn, hay ăn luôn khi phần của mình được đem ra?”.

Đó là một câu hỏi khá thú vị, thể hiện cảm giác và khái niệm khác nhau về lịch sự của mỗi người.

Có khoảng 735 người Nhật đã tham gia khảo sát.

– Ăn trước: 55,2%
– Chờ rồi ăn chung: 44,8%

Ảnh https://news.nicovideo.jp/watch/nw8696207

Với Team ăn trước, lý do của họ là nên ăn lúc thức ăn vẫn còn nóng. Ngay cả khi thức ăn của người kia được mang ra trước họ cũng sẽ bảo người đó ăn trước. Ngoài ra cũng có một số lý do nghe rất hợp lý khác như sau:

“Khi thức ăn tới, tôi sẽ ăn kể cả có đi chung với sếp hay bạn bè. Tôi là người ăn chậm, do đó nếu tôi chờ họ ăn chung, kết quả họ sẽ phải đợi tôi. Tôi sẽ nói với người đi cùng là tôi ăn chậm, và bắt đầu ăn trước họ”.

Trước khi bắt đầu ăn họ sẽ nói “Osaki ni” (Tôi xin phép). Câu này được dùng để thể hiện sự lịch sự khi bạn định làm gì trước người khác (ví dụ tan làm trước).

Tuy nhiên chỉ cần “O saki ni” là được rồi nhé, đừng bình luận gì thêm về món ăn của bạn, vì điều đó sẽ khiến người đi cùng khó chịu đấy.

Ảnh Pakutaso

Bên cạnh đó cũng có một số người khác cảm thấy khó chịu khi ăn trước vì họ muốn được cùng thưởng thức bữa ăn với người khác, hoặc đơn giản họ không muốn bị nhìn khi đang ăn. Thế nhưng nhiều trong số đó vẫn thiên về lựa chọn ăn trước với một số món ăn nhất định.

“Thường thì tôi sẽ đợi, nhưng với những món như Ramen, mì Soba nóng hoặc cơm Cà ri thì phải ăn nhanh, nếu không món ăn sẽ mất ngon”
“Tôi sẽ đợi, nhưng nếu thức ăn của người kia được mang ra trước thì tôi sẽ bảo họ ăn. Để ai đó chờ mình, đặc biệt trong khi họ đang đói là một điều tàn nhẫn”.

Tóm lại, dù chờ hay không chờ, tôi cho rằng đều là từ sở thích ăn uống và quan niệm của người đó, chứ ít bị ảnh hưởng từ quy tắc xã hội.

 

 

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: