Bộ đôi Daruma hình bò và Amabie gây sốt dịp năm mới

Bất chấp đại dịch đang bùng phát trước thềm năm mới, việc sản xuất búp bê may mắn Daruma truyền thống tại thành phố Takasaki, tỉnh Gumma phía Bắc thủ đô Tokyo Nhật Bản đang vào giai đoạn bận rộn nhất.

Từ thế kỷ 19, các nghệ nhân ở thành phố Takasaki, đã sản xuất Daruma, búp bê được xem là đem lại may mắn. Hiện nay có khoảng 50 cơ sở sản xuất tại thành phố này, đây cũng là nơi ra đời số lượng Daruma lớn nhất Nhật Bản.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201227_17/

Những con búp bê Daruma được mô phỏng theo hình tượng huyền thoại của nhà sư trong Phật giáo, thường có màu đỏ. Tuy nhiên do năm 2021 là năm Sửu (ở nhật là Bò) nên một số nghệ nhân đã mô phỏng cho phù hợp với dịp năm mới bằng cách chế tạo búp bê  Daruma hình bò sữa. Những chú bò màu trắng xen kẽ những đốm đen. Trong đó điểm thú vị là những đốm đen cũng mang hình dạng như quả bầu, biểu tượng đem lại điềm lành, để cầu sức khoẻ trong năm mới.

Thêm vào đó, các nghệ nhân cũng tạo ra những Daruma lấy cảm hứng từ búp bê Amabie, vì truyền thuyết kể rằng, việc nhìn thấy sinh vật Amabie này có thể giúp chấm dứt đại dịch.

Bộ đôi bồm búp bê Amabie và búp bê hình bò dành cho năm mới đang nhận được sự yêu mến từ nhiều người dân.

Một trong những nghệ nhân của thành phố, anh Nakata Chihiro cho biết: “Chúng tôi cầu chúc cho đại dịch nhanh chóng kết thúc và cuộc sống sớm trở lại bình thường, chúng tôi hy vọng những con búp bê này sẽ khiến mọi người vui vẻ”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: