Vệ tinh làm từ gỗ thân thiện với môi trường sắp được Nhật Bản phóng lên vào năm 2023

Công ty gỗ Nhật Bản Sumitomo Foresty và Đại học Kyoto hợp tác và phát triển nghiên cứu cơ bản để cho ra đời vệ tinh làm bằng gỗ thân thiện với môi trường, cũng như giảm thiểu ô nhiễm rác không gian. Dự kiến sẽ phóng vệ tinh làm từ gỗ đầu tiên trên thế giới vào năm 2023.

Nghiên cứu sẽ bắt đầu với việc thử nghiệm với các loại gỗ khác nhau trong môi trường khắc nghiệt trên Trái đất. Rác không gian đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng khi ngày càng có nhiều vệ tinh được phóng lên bầu khí quyển.

https://www.bbc.com/

Công ty Sumitomo Forestry cho biết họ đã nghiên cứu về sự phát triển của cây và sử dụng vật liệu gỗ trong không gian. Họ cũng không tiết lộ sẽ sử dụng loại gỗ nào để chế tạo vệ tinh.

Tuy nhiên ý nghĩa lớn nhất của vệ tinh gỗ là sẽ cháy hoàn toàn khi rơi vào bầu khí quyển, sẽ không rơi vãi rác thải xuống mặt đất hay tạo thành những chất có hại đọng lại khí quyển.

Ông Takao Doi, nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto và là phi hành gia Nhật Bản, cho biết :

“Chúng tôi rất lo ngại việc tất cả vệ tinh khi trở lại khí quyển trái đất sẽ cháy và tạo ra các hạt alumin (nhôm oxit) nhỏ trôi nổi ở tầng cao khí quyển trong nhiều năm. Cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường của Trái đất”.

“Giai đoạn tiếp theo sẽ là phát triển mô hình kỹ thuật của vệ tinh, sau đó chúng tôi sẽ chế tạo mô hình bay”, Giáo sư Takao Doi nói thêm.

Với tư cách là một phi hành gia, ông đã đến thăm Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 3 năm 2008. Trong nhiệm vụ này, ông đã trở thành người đầu tiên ném boomerang vào không gian được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong môi trường không trọng lực.

https://www.bbc.com/

Vệ tinh ngày càng được sử dụng nhiều hơn để liên lạc, truyền hình, dẫn đường và dự báo thời tiết. Các chuyên gia và nhà nghiên cứu không gian đã và đang nghiên cứu các phương án khác nhau để loại bỏ và giảm thiểu rác không gian.

Theo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), có gần 6.000 vệ tinh quay quanh Trái đất. Thế nhưng khoảng 60% đã không còn hoạt động và được xem như là rác thải không gian.

Công ty nghiên cứu Euroconsult ước tính trong thập kỷ này, mỗi năm sẽ có trung bình 990 vệ tinh sẽ được phóng lên, đồng nghĩa là sẽ có 15.000 vệ tinh trên quỹ đạo trái đất vào năm 2028.

SpaceX của Elon Musk đã phóng hơn 900 vệ tinh Starlink và có kế hoạch triển khai hàng nghìn vệ tinh nữa. Rác không gian di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh hơn 22.300 dặm/ giờ, do đó có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho bất kỳ vật thể nào mà nó va phải.

Năm 2006, một mảnh vụn không gian nhỏ đã va chạm với Trạm Vũ trụ Quốc tế, cuốn một con chip ra khỏi cửa sổ gây thiệt hại nặng nề.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: