Ikura và Haru – Hai chú chó đáng yêu nhặt rác trên bãi biển khiến cư dân mạng thích thú

Mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện 2 chú chó chuyên đi nhặt chai rác trên bãi biển khiến nhiều người thích thú.

Trong khi vấn nạn rác thải nhựa lan rộng trên toàn cầu, thì mới đây một nhóm người đã tham gia cùng 2 chú chó dọn dẹp.

Ikura, là một chú chó cái thuộc giống chó sục Boston Terrier, thường đi dọc trên bãi biển để giúp chủ nhân thu gom những vỏ chai nhựa. Những thành tích của Ikura trên bãi biển Irino, tỉnh Kochi, đã khiến cô chó này nổi tiếng ở địa phương mà còn thu hút thêm một cộng sự khác cùng tham gia. Nobuyuki Shintani 61 tuổi, chủ tịch Hiệp hội Lướt sóng tỉnh Kochi và cũng là chủ nhân của Ikura cho biết, trong suốt 6 năm qua, Ikura đã thu thập được 3,500 chai nhựa, và cô chó cái này đã trở thành một ngôi sao trên bãi biển

 

https://www.asahi.com/

Tên của người bạn tham gia vào việc nhặt rác là chú chó cái Hull Pháp 4 tuổi, cô chó cưng này là của Mutsumi Masuda 43 tuổi, sống ở Tosa-Shimizu gần đó. Hull đã gặp Ikura lần đầu khi đi cùng con trai lớn Daina 16 tuổi của người chủ đến thăm địa điểm thi đấu lướt ván để theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp.

Khi trông thấy Ikura nhặt chai nhựa trên bãi biển, Hull đã nhanh chóng học theo, người chủ Mutsumi Masuda mỗi khi lái xe ra biển cùng Daina để luyện tập lướt sóng, Hull đều đi cùng họ. Chú chó Hull cũng đi bộ tìm kiếm chai nhựa ở bãi biển Okinohama ở Tosa-Shimizu gần nhà họ, cũng như bãi biển Hirano và Futami ở Shimanto, tỉnh Kochi, trong khi cậu chủ Daina luyện tập lướt sóng. Hull đã trau dồi kỹ năng thu thập chai nhựa giống Ikura và thu được 1,000 chai trong suốt 3 năm qua.

https://www.asahi.com/

Nhiều lúc mọi người nhầm lẫn Hull với Ikura và bắt chuyện với cô, ”Hull sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy một chai nhựa”. Mutsumi Masuda nói và xoa đầu chú chó, Daina cho biết sự kiên trì của Hull giúp nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm trên toàn cầu.

”Daina bắt đầu lướt ván từ năm lớp 6, và đi biển mỗi ngày”. Ngay cả những người bạn lướt sóng của tôi cũng rất quan tâm đến rác biển, ”Tôi rất ấn tượng rằng Hull đang làm một việc tốt đẹp và ý nghĩa như vậy”.

https://www.asahi.com/

Ngày nay rác thải nhựa đã được tìm thấy trong xác rùa biển và cá voi, đẩy ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa đã trở thành một chủ đề nóng toàn cầu. Ông Nobuyuki Shintani hy vọng.

”Tôi rất vui khi tưởng tượng rằng có nhiều chú chó nhặt ve chai tăng lên để mang lại một vùng biển sạch sẽ”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: