Kỳ lạ chuyện nhà sư Nhật Bản được phép ăn thịt, uống rượu, lấy vợ, sinh con

Văn hoá Phật giáo được tuyên truyền rộng rãi toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Á. Nhật Bản có lượng Phật tử đông đúc, số lượng Chùa cũng khá lớn.
Phật giáo ở Nhật du nhập từ Ấn Độ và Trung Quốc, có nhiều điểm chung với ở các quốc gia khác. Tuy nhiên cũng tồn tại một số khác biệt như sau:

– Nhà sư được phép uống rượu
– Nhà sư cũng có thể ăn thịt
– Nhà sư cũng có thể kết hôn và sinh con

Những quy định này cũng có thể khác biệt tuỳ thuộc vào Tông giáo, nhưng nhìn chung các quy định độc đáo này khiến nhiều Phật tử hay thậm chí cả những người không theo Đạo Phật nhưng có chút kiến thức về Phật giáo trên toàn thế giới bất ngờ.

Nhiều người cho rằng bước vào cửa Phật là bỏ lại chốn hồng trần, để tâm thanh tịnh vậy tại sao lại có thể làm những điều đậm vị nhân gian này?

Đầu tiên cùng tìm hiểu vào mối quan hệ giữa Phật giáo ở Nhật Bản và rượu Sake.

Không riêng gì Phật giáo, nhiều tôn giáo khác cũng cấm tín đồ uống rượu. Trong các lời răn của Phật giáo Nhật Bản cũng khuyên không nên uống quá nhiều rượu, nhưng không hoàn toàn cấm.
Sở dĩ có điều này vì sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Thần đạo.

Để dễ hiểu hãy hình dung Thần đạo như thế giới của công chúa Mononoke nhà Ghibli, đó là thế giới với nhiều vị Thần khác nhau tồn tại trong rừng. Rượu Sake đóng vai trò thanh tẩy trong một nơi như vậy.

Với lối suy nghĩ này, cùng sự kết hợp giữa Thần đạo và Phật giáo trong văn hoá tôn giáo của người Nhật mà uống rượu Sake được cho phép trong Phật giáo.

Thậm chí các nhà sư còn nấu rượu trong Chùa để dùng làm đồ cúng. Rượu cũng xuất hiện trong các bữa tiệc ở Chùa.

Thế còn ăn thịt?

Trong Chùa cũng có cỗ chay.

Ảnh https://sousou-shiki.jp/column/other/7859/

Phật giáo Nhật Bản cấm sát sinh, do đó thịt, cá, trứng đều là thực phẩm bị cấm.

Không những thế, một số loại thực vật có mùi như củ hành, hành lá, tỏi, hẹ, củ kiệu cũng bị cấm.
Thế nhưng đi kèm với luật cấm là một số điều kiện đặc biệt.

Điều kiện này xuất phát từ tiền lệ của một nhóm nhà sư Ấn Độ đi cầu thực. Trong quá trình đó họ đã ăn cá và ăn thịt, nếu có 3 điều kiện sau đây:

– Không nhìn thấy cảnh sinh vật bị giết
– Sinh vật không bị giết bởi người tu hành
– Hai điều trên là chắc chắn, không có nghi ngờ gì.

Phật giáo nguyên bản thực ra cũng không cấm ăn thịt, mà là cấm giết mổ. Luật cấm ăn thịt bắt đầu từ Trung Quốc và ảnh hưởng đến các quốc gia khác.

Ở Nhật, một số nhà sư vẫn ăn chay rất nghiêm khắc, thế nhưng ngoại trừ họ, các nhà sư khác có thể ăn thịt như người bình thường.

Tại sao lại được kết hôn và sinh con?

Tịnh Thổ Chân Tông là một Tông giáo của Phật giáo Nhật Bản. Người sáng lập của Tông giáo này là Shinran kết hôn công khai và có 7 người con.
Sở dĩ được kết hôn và có con là do sợ không có người kế tục.

Hoá ra đời sống nhà sư bên Nhật cũng không khác người bình thường là bao nhỉ !

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: