Năm nay, lễ diễu binh của lính cứu hoả ở Tokyo lần đầu tiên có ít người tham dự

Các màn nhào lộn chữa cháy truyền thống trên thang tre đã được biểu diễn trong cuộc diễn tập mừng năm mới của Sở Cứu hỏa Tokyo vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đây cũng là một sự kiện tổ chức để cầu nguyện cho một năm an toàn.

Sở cứu hoả thành phố Tokyo thường tổ chức các buổi tập luyện hàng năm, trước sự mong đợi và thích thú của đám đông, tuy nhiên vào năm nay, lần đầu tiên có rất ít người đến xem. Nguyên nhân do dịch bệnh bùng phát và có nguy cơ trở lại vào đầu năm.

Ảnh https://the-japan-news.com/

Sự kiện được tổ chức tại Công viên Phòng chống Thảm hoạ ở Tokyo Rinkai, Tokyo, với sự tham gia của khoảng 1,350 lính cứu hoả và một số bộ phận nhân viên. Thông thường có rất nhiều người đến xem và cổ vũ cho đội lính cứu hoả, nhưng năm nay nhiều khán giả vắng mặt khiến cho sự kiện trở nên im lặng, không sôi động như mọi năm.

Những tiết mục biểu diễn bao gồm nhào lộn trên thang tre đã được lưu truyền từ thời Edo 1603-1868.

Những chiếc xe ba bánh chạy bằng điện mới cũng được ra mắt. Họ được kỳ vọng có thể thực hiện sơ cứu ở những nơi hẹp. Các nhân viên cứu hỏa đã mô phỏng các hoạt động cứu hộ và kết thúc sự kiện hàng năm bằng các bài tập dập lửa.

 

Mới đây trong một bài phát biểu, Giám đốc Phòng cháy chữa cháy Toshio Ando đã đề cập đến trận lũ lụt vào tháng 7/2020 ở Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản:

“Để cứu sống người dân Tokyo khỏi thảm hoạ, chúng tôi sẽ nỗ lực tăng cường ứng phó với thiên tai”. Toshio Ando cũng cho biết thêm, họ sẽ tập trung vào các biện pháp phòng cháy nổ tại các địa điểm và ở nơi diễn ra Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: