Hokkaido tầm này đã lạnh đến mức có thể chơi trò…chiên trứng trên đường?

Mùa Đông Nhật Bản rất lạnh, đặc biệt là ở các địa phương phía Bắc như Hokkaido. Ví dụ, thị trấn Shibecha, ở phía Đông của tỉnh này đã xuống tới -27,3 độ C.

Bạn có biết trò chiên trứng trên đường không nhỉ? Đây là trò hay được làm để mua vui trong những đợt nắng nóng.

Thế nhưng không ngờ bạn cũng có thể chiên trứng vào mùa Đông đấy !!!

Phóng viên trong tin tức trên đã thử đập một quả trứng vào chảo trên nền tuyết, đợi vài phút và xem điều gì xảy ra.

Đầu tiên có thể thấy một làn khói bốc lên như thể nó đang nóng lên. Sau 10 phút, lòng đỏ và lòng trắng chuyển sang màu như đã chín.

Trên thực tế không phải nó chín mà là đã bị đóng băng. Quả trứng “rán” này cứng như đá và dính chặt cứng vào cái chảo.

Tất nhiên chuyện quả trứng bị đóng băng có thể được dự đoán, nhưng nhìn cách nó phản ứng như thể đang được rán cũng khá thú vị đấy chứ !!!

Bản tin trên còn bao gồm các trò thú vị khác vào mùa Đông như vắt khăn cho đến khi nó đông cứng, hoặc thổi bong bóng xà phòng và xem chúng đông lại.

Theo một số bình luận có thể thấy mùa Đông ở vùng này khắc nghiệt như thế nào

– Ở Hokkaido chúng tôi sử dụng tủ lạnh để giữ ấm
– Thú vị đấy, giống như thí nghiệm khoa học vậy?
– Sao không thử trò đóng đinh chuối?

Thời tiết đúng là khủng khiếp, nhưng vào mùa nào con người cũng tìm ra được cách thích nghi và bày ra trò vui nhỉ !!!

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: