Hình phạt tàn khốc nhất ở Nhật Bản, đến cả người thi hành còn kinh tởm

Dù ở quốc gia nào cũng phải tuân thủ theo luật pháp, làm điều xấu phải bị trừng phạt. Hình phạt nặng nhất ở Nhật Bản là tử hình.

Phương pháp tử hình hiện tại là treo cổ. Dù vẫn đau đớn nhưng nỗi đau sẽ chỉ kéo dài trong chốc lát. Đây là phương pháp đã được cân nhắc để tử tù không phải chịu đựng nhiều hơn mức cần thiết.

Tuy nhiên trước kia, hình thức tử hình của Nhật Bản khá tàn bạo. Bài hôm nay giới thiệu về phương pháp khủng khiếp nhất gọi là 鋸挽 (Nokogiribiki).

Tuỳ từng địa phương mà ít nhiều có sự thay đổi, tuy nhiên nhìn chung tội nhân sẽ bị chôn xuống đất để không cử động được nữa, chỉ còn phần cổ trồi lên. Bên cạnh đó sẽ đặt một cái cưa.

“Người này đã phạm tội rất nghiêm trọng. Nếu ai muốn có thể kéo cưa”.

Có một tấm biển viết như vậy tại pháp trường.
Dưới đây là bức tranh mô tả lại cảnh hành quyết.

Ảnh https://www.excite.co.jp/news/article/Japaaan_91504/?p=2

Ai đã từng dùng cưa chắc cũng hiểu, lưỡi cưa nhọn lởm chởm nên không thể chém đứt đầu ngay. Điều đó cũng có nghĩa là nỗi đau khổ sẽ kéo dài. Ngoài ra còn kéo theo cả người nhà nạn nhân và những người khác.

Sau đó, cái đầu bị cắt sẽ đem trưng ở bờ sông hoặc chân cầu, nhằm mục đích răn đe.

Thế nhưng đến thời Edo hình thức này đã được biến đổi bởi lẽ không có người nào kéo cưa.
Vào thời Edo, hình phạt được chia làm 4 giai đoạn.

1. Loan tin
Tội nhân bị ngồi trên lưng ngựa, đưa đi khắp xóm để thông báo tội trạng

2. Chờ hành quyết
Đây là hình thức mở rộng của loan tin. Khoảng từ 2-3 ngày tội nhân sẽ được đưa ra bờ sông, ở đó sẽ có người nói với những người thắc mắc về tội của người này.

3. Hành quyết
Tương tự với phương pháp trước kia, ai có nhu cầu kéo cưa sẽ được kéo.
4. Đóng đinh
Tử tù lúc này dù chết hay chưa vẫn sẽ bị đóng đinh vào một trụ dài, và để mặc ở đó cho đến chết.

Những tội danh nào sẽ phải chịu hình phạt này? Vào thời Edo, phóng hoả hoặc trộm cướp là những tội danh nghiêm trọng.
Nhà cửa thời Edo làm bằng gỗ, do đó nếu xảy ra hoả hoạn, đám cháy sẽ lan nhanh và khó có thể dập tắt.
Ở cả hai tội danh trên đều bị khép vào tội tử hình, hình thức có thể là Nokogiribiki hoặc hoả thiêu.

Ngoài ra còn một tội khủng khiếp khác đó là giết Lãnh chúa. Lãnh chúa là người nhận được sự phục tùng tuyệt đối của các Samurai trong vùng. Không được đụng đến người này, ai có ý định ám sát Lãnh chúa sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc nhất.

Ngoài ra giết cha cũng là tội ác không thể tha thứ, bởi cha là chủ nhân của căn nhà (trong khi Lãnh chúa là chủ nhân của vùng đất).

 

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: