Kính Kubota chỉ cần đeo 60 phút mỗi ngày có thể chữa được cận thị

Hướng tới một thế giới không còn cận thị

Chiếc kính thông minh điều chỉnh cận thị từ Nhật Bản sẽ được bán ở châu Á.

Hiện nay việc sử dụng máy tính cá nhân và máy tính bảng ngày một nhiều khiến tình trạng cận thị đang gia tăng nhanh chóng ở các nước Châu Á, trong đó có Nhật Bản. Cận thị là một tình trạng nhãn khoa rất phổ biến, trong đó bạn có thể nhìn rõ các vật ở gần nhưng các vật ở xa lại bị mờ. Những người gặp vấn đề này phải đeo kính cận để hỗ trợ mắt.

https://asia.nikkei.com/

Liệu có biện pháp nào giúp loại bỏ cận thị mà không cần can thiệp đến phẫu thuật không?

Công ty Kubota đặt tên cho kính chữa cận thị là Kubota Glasses, đây là một dạng kính thông minh.

Kubota Glasses vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, sử dụng thấu kính để chiếu hình ảnh vào võng mạc mắt người đeo, điều chỉnh những sai lệch trong phản chiếu ánh sáng gây ra cận thị. Theo ước tính của công ty, đeo kính Kubota từ 60 phút đến 90 phút mỗi ngày sẽ khắc phục được bệnh cận thị.

Ảnh https://interestingengineering.com/

Công ty dược phẩm Kubota Pharmaceutical không nói chính xác cách thức kính thông minh hoạt động. Thông qua các thử nghiệm lâm sàng sâu hơn, hiện tại họ đang cố gắng xác định hiệu quả chữa trị kéo dài sau khi người dùng đeo kính Kobota, cụ thể quá trình điều trị sẽ kéo dài bao nhiêu ngày. Liệu người bệnh có phải sử dụng kính Kobota cả đời không.

Theo khảo sát, người Châu Á bị cận thị nhiều. Công ty Kubota cho biết thêm, ở độ tuổi 20 trở xuống, tỷ lệ cận thị lên tới 96%, ở Hàn Quốc là 95%, còn người Nhật Bản 87%, người Hồng Kông 85%, người Đài Loan 82%, tại Singapore là 82%.

Chủ tịch Ryo Kubota 

Ảnh https://mikeshouts.com/

Để đánh giá hiệu quả của thiết bị, Kubota đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên khoảng 25 người ở Mỹ.

”Chúng tôi dự định sẽ bán sản phẩm ở Châu Á trước tiên, nơi có tỷ lệ người cận thị cao”, ông Ryo Kubota, Chủ tịch công ty cho hay.

Công ty có trụ sở tại Tokyo sẽ bán thứ kính thuốc này tại các thị trường như Đài Loan, Singapore, Thái Lan và Malaysia, Hồng Kông, vào nửa cuối năm 2021. Họ vẫn đang cân nhắc xem nên bán tại cửa hàng hay thực hiện kinh doanh online.

Ảnh https://mikeshouts.com/

Sau khi xác định được hiệu quả của kính thuốc bằng chương trình giả lập trên máy tính, công ty Kubota bắt đầu thử nghiệm trên người từ tháng 7 năm ngoái.

Họ cũng đang phát triển một loại kính áp tròng chữa cận thị. Nếu sản phẩm này thành công, đây sẽ là cách chữa trị cận thị hiệu quả nhất, trả lại đôi mắt sáng cho rất nhiều người.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: