Giết người, đòi nợ thuê,… Không phải, đây mới là cách Yakuza Nhật Bản kiếm tiền

Phim ảnh Nhật Bản thường khắc hoạ Yakuza là những kẻ đáng sợ. Tuy nhiên theo một nghĩa nào đó, những người này rất nam tính và cool ngầu. Thế nhưng tốt nhất vẫn là tránh xa những tổ chức tội phạm này.

Ảnh https://getnews.jp/archives/2917780

Bạn có thể tưởng tượng các Yakuza này kiếm tiền như thế nào không?
Giết thuê? Đòi nợ? Hay mua bán chất cấm?

Tất nhiên Yakuza cũng có khía cạnh đó, nhưng chỉ là một mặt mà thôi.
Chỉ một số ít thành phần Yakuza có dính líu đến mua bán chất cấm, bởi vì hành vi này huỷ hoại ngành y, gây nguy hại đến đất nước. Không phải cứ là Yakuza có thể làm bất cứ điều gì, nhóm người này cũng có quy luật, trật tự riêng.

Bạn có tin rằng việc họ thực sự làm để kiếm tiền có liên quan đến…Thần linh?

Văn phòng của các Yakuza thường có bàn thờ Thần, họ cũng thường xuyên đến Đền Thần đạo. Việc Yakuza làm là bán vật may mắn trong Thần đạo.
Bạn đã thấy chuyện này bao giờ chưa?

Tại các ngôi Đền thường có những quầy hàng nhỏ bán bùa hoặc vật may mắn, đặc biệt đông khách vào dịp đầu năm. Vận hành các quầy hàng này thường là công việc của Yakuza.
Các Yakuza cũng mở những gian hàng bán Takoyaki, Yakisoba và đá bào.
Nếu bán hàng ở Đền, nếu xét về nguồn vốn, lợi nhuận sẽ cao hơn.

Tất nhiên việc này ai cũng muốn làm, nhưng đặc biệt phổ biến trong giới Yakuza.

Nhân tiện, những cây thông Noel lớn trưng bày trong nhà hàng cũng được cho là mua từ Yakuza. Các cơ sở ăn uống từ lâu đã chú trọng đến việc xây dựng quan hệ với giới này bằng cách mua hàng của họ, nhằm tiện nhờ vả khi có sự cố xảy ra.

Đây cũng chính là điểm khác nhau cơ bản của Yakuza Nhật Bản và Mafia.

Nếu chỉ đe doạ, khiến người khác sợ hãi thì không thể tồn tại được. Phải cùng hợp tác để sinh sống.
Yakuza cũng hỗ trợ cảnh sát trong những vụ án cảnh sát khó hành động.

Tiếng Nhật có cụm từ 必要悪 (hitsuyou aku) – cái ác cần thiết. Nghĩa của cụm này đại khái là tuy làm điều xấu, nhưng không thể thiếu được. Đó cũng chính là hình dạng nguyên bản của Yakuza.

Mặc dù gần đây giới Yakuza ngày càng xuống cấp và ngày càng nhiều tệ nạn gây ra bởi những người này.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Yakuza cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ không bán được bùa may mắn vì người dân không muốn đến Đền. Vì cũng chẳng ai đến nhà hàng nữa nên số lượng cây thông Noel bán ra cũng giảm.

Thêm nữa, do dịch bệnh, Nhật Bản ban hành lệnh hạn chế nhập cư với người nước ngoài. Đây cũng là nguồn thu lớn của Yakuza từ việc tổ chức kết hôn giả.

Nhiều phụ nữ làm việc trong quán Bar Nhật Bản, chẳng hạn như người Trung Quốc và Philippines, muốn có quốc tịch Nhật Bản. Cách đơn giản nhất là kết hôn với một người Nhật và sống ở Nhật trong một thời gian dài, nhưng họ lại không thể tìm được đối tượng kết hôn. Khi đó, Yakuza giới thiệu cho họ một người đàn ông độc thân và hỗ trợ họ thành một cặp vợ chồng hợp pháp. Người đàn ông độc thân này thường là người đã vay tiền từ Yakuza và không thể trả. Nếu hoàn thành một vụ sẽ thu được lợi nhuận 2 triệu yên.

Tuy nhiên nếu người nước ngoài không vào Nhật được thì không thể kinh doanh theo hình thức này.

Trong trường hợp của một công ty bình thường ở Nhật Bản, nếu bạn bị giảm doanh thu do COVID-19, bạn sẽ được trợ cấp. Nhưng khoản trợ cấp này không được áp dụng với giới Yakuza.

Có thể những người khốn khổ nhất vì COVID-19 chính là những con người đáng sợ này…

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: