Quán cà phê Kawaii Monster nổi tiếng Nhật Bản đã phải đóng cửa do dịch bệnh

Sau nhiều lần tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh, quán cà phê Kawaii Monster ở Tokyo, Nhật Bản đã chính thức đóng cửa vì du khách không thể ghé thăm và không đủ chi phí hoạt động.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, du khách nước ngoài không thể đến Nhật Bản, kể cả lượng khách du lịch trong nước cũng giảm mạnh.

Kawaii Monster Cafe vốn là một địa điểm nổi tiếng ở khu vực Harajuku.

“Tôi cảm thấy rất khó để duy trì hoạt động kinh doanh, nếu không biết tình hình hiện tại sẽ kéo dài bao lâu”, quản lý Keisuke Yamada cho biết.

Ảnh https://newsus.cgtn.com/

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Kawaii Monster Cafe đối mặt với quyết định đóng cửa, năm ngoái quán cũng đóng cửa trong 2 tháng vì Nhật Bản công bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh.

Sau đó quán cà phê này mở trở lại nhưng chỉ trong thời gian ngắn, vì trông chờ vào Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ giúp việc kinh doanh trở lại như cũ. Thế nhưng Thế vận hội bị trì hoãn 1 năm, cuối cùng Kawaii Monster Cafe đã quyết định chấm dứt hợp đồng thuê.

Ảnh https://newsus.cgtn.com/

Quán Kawaii Monster Cafe là một trong những biểu tượng cho nền văn hóa “kawaii”, truyền tải phong cách sống hiện đại qua trang phục đặc sắc. Kawaii Monster Cafe đã được các ngôi sao truyền hình thực tế như Kim Kardashian, ca sĩ Dua Lipa và Jennie của nhóm nhạc K-pop Blackpink đến thăm.

 

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã thông báo sẽ gia hạn kéo dài một tháng đối với tình trạng khẩn cấp COVID-19 ở Tokyo và 9 quận khác, dự kiến ​​sẽ hết giãn cách vào ngày 7/2/2021.

Sebastian Masuda, thiết kế của Kawaii Monster tin rằng khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra:

“Ở Harajuku, bất kể giai đoạn và thời đại nào, thế hệ trẻ đều sẽ tạo ra văn hóa mới. Tôi tin rằng những người trẻ tuổi một ngày nào đó sẽ tạo ra đột phá mới”.
AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: