Biến Tokyo thành sân bay trung tâm. Đích đến là vũ trụ! ??

Sân bay trung tâm là một sân bay khổng lồ với rất nhiều đường băng, nơi tập trung nhiều máy bay trên thế giới.

Gặp khó khăn trong việc phối hợp với người dân địa phương tại sân bay Narita. Thêm vào đó, các sân bay như Bắc Kinh, Thượng Hải, Singapore và Bangkok rất phát triển. Chính bởi những lý do này mà Nhật Bản không thể sở hữu sân bay trung tâm ở châu Á.

Lần này, người Nhật đang ấp ủ dự định xây dựng một sân bay trung tâm ở Tokyo.
Đến bây giờ mới làm ư? Sẽ có nhiều người nghĩ như vậy nhỉ. Thế nhưng hướng đi lần này hoàn toàn khác.
Chúng tôi nhắm đến một sân bay trung tâm đến vũ trụ.

Ảnh https://www.gizmodo.jp/2020/11/tokyo-space-port-project.html

Đây là kết quả dự kiến sau khi hoàn thành. Thiết kế này được hiệp hội hợp nhất Cảng Vũ trụ Nhật Bản xem xét nghiêm túc để biến Nhật Bản trở thành cơ sở kinh doanh vũ trụ.

Các chuyến bay có người lái tới Mặt trăng đang được tái thực hiện trên khắp thế giới và có kế hoạch chuyển điểm đến lên sao Hỏa. Kỷ nguyên của những đường bay bằng tàu vũ trụ tư nhân chắc chắn sẽ đến. Khi đó ngành kinh doanh vũ trụ không còn là chuyện viển vông.

Ngoài ra hiện tại những loại máy bay tốc độ cực cao bay ở độ cao khoảng 100 km đã trở thành chủ đề nóng. Nếu tính đến cả yếu tố này, chắc chắn một sân bay trung tâm như vậy sẽ sớm trở nên cần thiết.

Chúng ta hãy nhìn vào bên trong thiết kế !

Về rạp chiếu phim, khách sạn và các cơ sở giải trí theo chủ đề không gian, tôi có thể hiểu được nhưng … nhà hàng ẩm thực vũ trụ? Ăng-ten của người ngoài hành tinh?

Đây có phải trò đùa không? Thế nhưng câu chuyện liên quan đến dự án này lại hoàn toàn nghiêm túc.

Để chứng minh điều đó, hãy xem tên của các cá nhân và công ty trong danh sách thành viên sáng lập.

Giám đốc đại diện Naoko Yamazaki (cựu phi hành gia)

Thành viên là doanh nghiệp: ANA, Airbus Japan, Obayashi, Kajima, Kansai Electric Power, Dentsu, Nippon Express, NTV, Marubeni, Mitsubishi Estate, v.v.

Thành viên hỗ trợ: Ibaraki, Oita, Hokkaido, Viện Khoa học và Công nghệ Shizuoka, Viện Công nghệ Tokyo.

Vâng, dự án này hoàn toàn nghiêm túc. Nó được lên kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 202X (có nghĩa chỉ trong vòng 10 năm nữa). Cũng đồng nghĩa với việc cơ sở này sẽ được hoàn thành trước khi các dịch vụ kinh doanh không gian hoạt động.

Cá nhân tôi rất hào hứng với phần “Ăng-ten của người ngoài hành tinh”.

Liệu Nhật Bản có thể hoàn thành dự án “không tưởng” này? Hãy cùng mong chờ nhé !

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: