Chữ số mang sức mạnh quyền lực, bảo vệ cả nước Nhật là…

Con số yêu thích của bạn là con số mấy? Nhiều người thường chọn số 7 vì đây được xem như con số may mắn.
Thế nhưng ở Nhật, số 8 cũng được cho là một số may mắn.
Không riêng gì Nhật Bản, một số quốc gia khác như Trung Quốc cũng yêu chuộng số 8. Cụ thể Olympic Bắc Kinh diễn ra vào năm 2008, khai mạc lúc 8 giờ, ngày 8/8.

Ảnh https://kotobakubari.com/2020/08/08/聖数、8とは?/

Không riêng gì quốc gia, số 8 là con số quan trọng trong Kito giáo. Trời đất hình thành trong khoảng thời gian 7 ngày, có nghĩa ngày thứ 8 đánh dấu một sự khởi đầu mới. Tóm lại, số 8 mang ý nghĩa của sự bắt đầu. Chưa hết, ký hiệu ∞ (vô cùng) rất giống với số 8 nằm ngửa.

Trong tiếng Nhật cổ Yamato (là tiếng Nhật tồn tại trước khi có sự kết hợp với ngôn ngữ của những quốc gia khác, ví dụ Kanji của Trung Quốc), có một cách đếm số vẫn còn được sử dụng, với bí mật liên quan đến con số 8.

Hiện tại người Nhật đếm số như thế này.
Từ 1-10: Ichi, ni, san, shi (yon), go, roku, nana (shichi), hachi, kyuu, juu.

Trong ngôn ngữ Yamato, hệ đếm trở thành:
Hii, fuu, mii, yoo, ii, muu, yaa, koo, too.

Nếu thêm “tsu” vào hệ đếm Yamato sẽ trở thành cách đếm số lượng: hitotsu, futatsu, mittsu, yottsu, itsutsu,…

Trong trường hợp 20 tuổi (20歳) thay vì đọc Nijuu sẽ đọc là Hatachi. Cách đọc này bắt nguồn từ ngôn ngữ Yamato dùng Hatachi để đếm số lượng 22.

Vậy thì liên quan gì đến số 8? Vâng, số 8 trong ngôn ngữ Yamato đọc là “yaa”, từ chỉ số lượng 8 là Yattsu trong ngôn ngữ hiện đại.
Từ “ya” trong tiếng Nhật theo cách nghĩ của người Nhật mang sức mạnh to lớn, là nơi trú ngụ của Kotodama (ngôn linh).

Từ Ya trong Yamato (大和) mang ý nghĩa ám chỉ Nhật Bản, bắt đầu từ “ya”.
Nhật Bản xưa kia được cai trị bởi các Miko trong truyền thuyết, gọi là 邪馬台国 (yamataikoku) cũng bắt đầu với “ya”.
Ở Nhật có rất nhiều Thần linh, không thể đếm xuể, người Nhật dùng cụm từ 八百万の神 (Yaoyorozu no kami) – Bát bách vạn thần để mô tả.
八咫鏡 (Yata no kagami) – Bát kính là một trong 3 báu vật thiêng liêng của Hoàng gia Nhật Bản.
八咫烏 (Yatagarasu) – Bát ô, quạ 3 chân bảo vệ nước Nhật trong Thần thoại Nhật Bản.

Chưa hết,
Trong Kendo (kiếm đạo), để thổi tinh thần chiến đấu vào mỗi lần tấn công, kiếm sĩ hét lớn “YA”, tương tự với trong Karate và Judo.

Số 8 cũng xuất hiện trong tên của rất nhiều địa điểm: Yaesu (nơi có ga Tokyo), Yawata hay Hachiman (địa điểm ở cả Tokyo và Osaka).

Trong Cổ Thần đạo, các tín đồ cầu nguyện 4 phương nhìn lên trời, 4 phương hướng xuống đất, tổng cộng là 8.

Số 8 được cho là con số Thần thánh, không riêng gì ở Nhật.
Đàn Piano tiêu chuẩn có 88 phím, thể hiện quãng âm nằm trong ngưỡng nghe của con người.

Có 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Nguyên tố thứ 8 trong bảng tuần hoàn hoá học là khí Oxy, yếu tố không thể thiếu của sự sống.

Vẫn còn rất nhiều ví dụ khó có thể nêu hết ở đây, tóm lại, số 8 là con số linh thiêng trên toàn thế giới.

Bắc Đẩu Thất Tinh được tin là nhóm các vì sao che chở cho Hoàng đế, thế nhưng thật ra nhóm này có 8 ngôi sao. Nhóm sao này luôn vận động, riêng chỉ có sao Bắc Đẩu là không di chuyển, đại diện cho Hoàng đế.

Ảnh https://www.kaze-travel.co.jp/oz-k-strhsinerk.html

Trong số 8 vì sao thuộc nhóm này có một ngôi tối hơn những vì sao còn lại, thế nhưng chúng đi chung thành nhóm 8 ngôi sao.

Hơn nữa, các họa tiết hình bát giác thường được sử dụng trong lăng mộ ở Nhật Bản, bao gồm Kofun và Takamatsuzuka Kofun cách đây 1300 năm.

Sau khi đọc xong bài viết này, bạn có tin vào sức mạnh của số 8 không? Hoàng gia Nhật Bản có niềm tin mãnh liệt vào con số này như bí mật để duy trì Hoàng tộc, và sự thật đã trở thành Hoàng tộc lâu đời nhất thế giới.

Bạn có muốn thay đổi con số yêu thích của mình không nhỉ?

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: